U22 Việt Nam vào chung kết Merdeka Cup 2008:

U22 Việt Nam vào chung kết Merdeka Cup 2008:
TP- Hôm qua, 23/10, dù bị dẫn trước tới hai bàn trong trận bán kết nhưng U22 Việt Nam vẫn xuất sắc lội ngược dòng trước U20 Sierra Leone để giành quyền vào chung kết Merdeka Cup 2008.
U22 Việt Nam vào chung kết Merdeka Cup 2008: ảnh 1
Tiền đạo Thanh Bình

U22 Việt Nam xuất trận với đội hình hệt như ở trận thắng Myanmar ở vòng bảng với thủ môn Tấn Trường, các hậu vệ Văn Duyệt, Long Giang, Xuân Hợp và Ngọc Anh, cặp tiền vệ trung tâm Công Huy-Nhật Nam, phía trên là Đình Tùng (phải) và Danh Ngọc (trái), Thanh Bình lùi xuống chơi như một hộ công sau lưng Tăng Tuấn.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng nhưng vào phút 39, U22 Việt Nam đã bị thủng lưới sau một tình huống tấn công của U20 Sierra Leone.

Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung lần lượt đưa Quang Vinh và Đức Thiện vào sân và hai cầu thủ này đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc lội ngược dòng của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, trước đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã phải chịu thêm một thử thách nữa khi U20 Sierra Leone nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 65.

U22 Việt Nam vùng lên dữ dội và Quang Vinh đã thắp lại hy vọng cho đội bóng chúng ta với bàn rút ngắn tỷ số ở phút 73. Và 6 phút trước giờ mãn cuộc, cú sút từ góc trái của Đức Thiện đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Hai hiệp phụ diễn ra khá căng thẳng nhưng không có bàn thắng nào được ghi nên trận đấu phải định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m.

Ở loạt sút này, Nhật Nam, Thanh Bình và Đức Thiện đều sút thành công, chỉ duy nhất Công Huy sút hỏng nhưng bên phía U20 Sierra Leone có tới hai cầu thủ đá trượt nên U22 Việt Nam đã thắng chung cuộc 3-2 và đoạt vé dự trận chung kết. Sau trận đấu này, VFF đã quyết định thưởng 150 triệu đồng cho U22 Việt Nam. 

MỚI - NÓNG