U22 Việt Nam về 'đại bản doanh', dốc sức rèn binh

Thầy trò HLV Hữu Thắng dốc sức để giành HCV SEA Games 29. (ảnh Nhật Đoành)
Thầy trò HLV Hữu Thắng dốc sức để giành HCV SEA Games 29. (ảnh Nhật Đoành)
TPO - Sáng 3/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã chuyển địa điểm đóng quân từ khách sạn Shinan Beach về Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (Hàn Quốc).  

Trước đó, do Trung tâm chưa giải phóng được phòng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải ở tạm tại khách sạn Shinan Beach 2 ngày. Tại Mokpo, điều kiện cơ sở vật chất và tiện nghi đều thuận tiện hơn cho việc tập huấn của U22 Việt Nam.

Để thuận tiện cho việc quản lý và sinh hoạt, tại Trung tâm Mokpo, U22 Việt Nam được bố trí ở cùng tại tầng 5. Sau khi ổn định nơi ăn nghỉ trong buổi sáng, đội đã có buổi tập nhẹ tại trung tâm. Theo đánh giá của BHL đội tuyển U22 Việt Nam, điều kiện ăn nghỉ ở Mokpo rất tốt. Bác sĩ đội tuyển cho biết bữa ăn trưa của đội tại đây đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, các cầu thủ cũng cảm thấy ngon miệng.

Trước đó, nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đã mang mì gói sàn Hàn Quốc để ăn thêm. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cho rằng ăn mì gói không đảm bảo dinh dưỡng nên đã yêu cầu các tuyển thủ dừng việc này, nộp toàn bộ mì sang phòng BHL.

Chiều nay, U22 Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật tại Mokpo, với các bài phản công và chống phản công. Đội sau đó chia đôi để tập thi đấu đối kháng. Tin vui với HLV Hữu Thắng là không cầu thủ nào bị chấn thương. Các cầu thủ trụ cột của đội như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...đều tập luyện rất tốt, hoàn thành yêu cầu chuyên môn do BHL đưa ra.

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 5/8, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên với CLB Mokpo City. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của U22 Việt Nam, toàn bộ chi phí đều được phía bạn đài thọ. Phía Hàn Quốc đồng thời hỗ trợ U22 Việt Nam “quân xanh” để đấu tập. Ngày 10/8, toàn đội sẽ lên đường sang Malaysia dự tranh SEA Games 29. 

MỚI - NÓNG