U23 làm nóng 'chợ cầu thủ' BTV cup

U23 làm nóng 'chợ cầu thủ' BTV cup
TP - Giải đấu giao hữu cúp truyền hình Bình Dương là cữ sát hạch cuối cùng đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi chính thức bước vào tranh tài ở SEAGames 27.

U23 làm nóng 'chợ cầu thủ' BTV cup

> Bài kiểm tra cuối cùng
> Bất bại 10 trận U23 VN vẫn chưa hết lo

TP - Giải đấu giao hữu cúp truyền hình Bình Dương là cữ sát hạch cuối cùng đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi chính thức bước vào tranh tài ở SEAGames 27.

Các cầu thủ U23 Việt Nam (phải) cần nhiều trận đấu để chuẩn bị cho SEA Games 27 ảnh: VSI
Các cầu thủ U23 Việt Nam (phải) cần nhiều trận đấu để chuẩn bị cho SEA Games 27 ảnh: VSI.

“Phiên chợ cầu thủ”

Là giải đấu giao hữu trước mùa giải mới, nhưng BTV cup từ lâu cũng được nhiều CLB và các nhà môi giới nước ngoài xem là dịp để “chào hàng” cầu thủ của mình cho các đội bóng tại VN.

Thông qua BTV cup, các đội bóng VN, chủ yếu tại V-League có điều kiện bổ sung ngoại binh, với chi phí ít tốn kém hơn. Leandro, Huỳnh Kesley Alves, Martin Trindade hay Leandro de Oliveira, Philani…là những cầu thủ từng thi đấu ở BTV cup trước khi được các đội bóng VN ký hợp đồng.

Năm 2004, sau khi gây ấn tượng trong màu áo CLB Matsubara (Brazil), tiền đạo Huỳnh Kesley Alves đã đầu quân cho B.Bình Dương, với số tiền chuyển nhượng, lương cao ngất ngưởng. Rất dễ nhận thấy đi cùng các đội bóng nước ngoài đến BTV cup là các tay “cò” cầu thủ, nhiều gương mặt vốn không còn mấy xa lạ với bóng đá VN.

Qua 3 năm trở lại đây, sau khi LĐBĐVN (VFF) siết chặt lại quy định về số lượng ngoại binh mỗi đội bóng được đăng ký, cộng thêm tình hình tài chính khó khăn, BTV cup đã không còn sức hút như trước. Matsubara, đội bóng khách mời quen thuộc từ lâu đã không tham dự.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, BTV cup vẫn được một số đội bóng hướng tới, như dịp tăng cường lực lượng trước mùa giải. Chủ nhà B.Bình Dương, Theo TGĐ Công ty cổ phần thể thao-bóng đá Cao Văn Chóng, về cơ bản đã hoàn tất nhân sự cho mùa giải mới. Nhưng về ngoại binh, B.Bình Dương hiện vẫn đang muốn chiêu mộ thêm một tiền vệ để lấp khoảng trống giữa sân sau khi chia tay Aniekan.

Theo ông Chóng, B.Bình Dương hiện đang thử việc một vài cầu thủ, nhưng vẫn chưa chính thức ký hợp đồng người nào.

The Vissai Ninh Bình, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết vào đầu tuần tới sẽ vào Bình Dương để “xem giò” các cầu thủ. Đội bóng của ông Sỹ vừa qua đã thanh lý một loạt ngoại binh cũ, và hiện đang lên kế hoạch thử việc các cầu thủ mới.

“Nóng” với U23 VN

Theo kế hoạch, giải hôm nay sẽ chính thức khởi tranh. U23 VN sẽ ra quân vào ngày mai 26/10 trước đối thủ Semen Padang, đương kim vô địch giải VĐQG Indonesia.

Một điểm khác khiến giải đấu ở Bình Dương năm nay nhận được nhiều sự chú ý hơn, là sự tham dự của U23 VN. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27, với nhiệm vụ đặt ra là phải vào tới trận chung kết, hướng tới giành HCV. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đây sẽ là cữ dượt cuối cùng để U23 VN hoàn thiện đội hình, lối chơi trước khi tranh tài ở SEA Games.

“Qua các trận giao hữu gần đây, các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể về kinh nghiệm thi đấu, tư duy chiến thuật cũng như thể lực. Tuy nhiên, đội vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục, bao gồm cả kỹ năng chớp thời cơ và phòng ngự. Thông qua giải đấu này, BHL sẽ cố gắng để các cầu thủ khắc phục các điểm yếu trên”-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Thông tin từ BHL đội tuyển U23 VN thì ngoại trừ tình huống bất khả kháng, U23 VN gần như sẽ không có sự bổ sung hay thay thế nào đối với đội hình hiện tại.

Với số tiền thưởng khá lớn (tổng trị giá 900 triệu đồng), một số ý kiến hiện lo ngại các cầu thủ U23 VN có thể sẽ gặp phải chấn thương, ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27. Về điểm này, theo HLV Hoàng Văn Phúc, BHL đã có nhắc nhở tới các cầu thủ.

Ở giải đấu năm ngoái, đội tuyển U22 VN cũng do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đã thi đấu rất thành công, chỉ chịu thua B.Bình Dương 0-2 ở trận chung kết. Tuy nhiên, ông Phúc khẳng định giải năm nay U23 VN không đặt nặng vấn đề thành tích, mà hướng tới để các cầu thủ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Khả năng cầu thủ bị chấn thương vì vậy cũng không lớn.

“Bản thân các cầu thủ cũng ý thức được việc giữ gìn thể lực và sức khoẻ cho mình, nên tôi không cảm thấy lo lắng lắm vì chuyện này. Dĩ nhiên, BHL cũng sẽ phải nhắc nhở thêm”- ông Phúc cho biết.

V.P

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG