U23 Thái Lan lấy vé chung kết bằng chiến thắng '5 sao'

U23 Thái Lan đã có chiến thắng thuyết phục trước U23 Indonesia.
U23 Thái Lan đã có chiến thắng thuyết phục trước U23 Indonesia.
TPO - Chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia ở bán kết tối nay, đã giúp U23 Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games.

Ở trận bán kết 2, U23 Thái Lan đã tạo ra thế trận trên chân so với U23 Indonesia. Ngay phút thứ 13, Rungrath Poomchantuek đã cụ thể hóa ưu thế trên sân của người Thái bằng pha dứt điểm cận thành, bất chấp U23 Indonesia phòng ngự với số đông.

Bàn mở tỷ số giúp U23 Thái Lan càng dễ đá, trong khi U23 Indonesia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Mải mê lên bóng, các chàng trai áo đỏ có bàn thua thứ 2. Phút thứ 28, từ quả phạt góc, Thitipan Puangchan băng vào dũng mãnh đánh đầu nhân đôi cách biệt. Đến lúc này, hầu như tất cả đều tin rằng, thầy trò Choketawee Promrut đã giành vé vào chung kết, vấn đề là trong hiệp 2 họ ghi thêm bao nhiêu bàn mà thôi.

Quả nhiên, trong hiệp 2, người Thái vẫn là đội chiếm thế chủ động. Họ không cho U23 Indonesia có nhiều cơ hội lên bóng, đồng thời thường xuyên tung ra những đường tấn công có tốc độ cao. Khi mà hàng thủ U23 Indonesia dần mất đi sự tập trung do phải dâng cao, việc U23 Thái Lan có thêm 3 bàn thắng nữa là điều tất yếu. Chủ nhân của 3 bàn thắng ấy là Rungrath Poomchantuek, Narubadin Weerawatnodom và Chanathip Songkrasin.

Thắng chung cuộc 5-0, U23 Thái Lan đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình so với phần còn lại của Đông Nam Á. HLV Kiatisak có lý khi không cần đến Singapore chỉ đạo các học trò mà giao toàn quyền lại cho trợ lý Choketawee Promrut.

Như vậy, U23 Thái Lan sẽ đá chung kết với U23 Myanmar vào ngày 15/6 tới. Trong khi U23 Indonesia đành ngậm ngùi tranh HCĐ với U23 Việt Nam. Trận đấu này cũng diễn ra vào ngày 15/6, nhưng vào lúc 13h (theo giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.