U23 Thái Lan lộ mục tiêu khi sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á

HLV Alexandra Gama của U23 Thái Lan
HLV Alexandra Gama của U23 Thái Lan
TPO - HLV Alexandra Gama của U23 Thái Lan không ngần ngại tiết lộ mục tiêu của đội nhà khi sang Việt Nam dự vòng loại bảng K giải U23 châu Á.

Tối qua, U23 Thái Lan đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu hành trình tại vòng loại U23 châu Á 2020. Đoàn quân của HLV Alexandra Gama là chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên có vé vào thẳng. Họ chỉ dự vòng loại để kiểm tra lực lượng. Dù vậy, U23 Thái Lan vẫn mang tới Việt Nam đội hình rất mạnh đồng thời thể hiện sự tự tin lớn.

“Chúng tôi là chủ nhà VCK U23 châu Á nên không gặp áp lực khi dự vòng loại. Chúng tôi đến đây để kiểm tra năng lực của các cầu thủ, tìm hiểu các đối thủ của mình”, ông Gama chia sẻ với báo giới tại sân bay Nội Bài.

Đánh giá về các đối thủ ở bảng K, "thuyền trưởng" của U23 Thái Lan cho biết: "Tôi tôn trọng mọi đối thủ. Tất nhiên, tất cả các đội bóng đều có thông tin về đối thủ của mình. Việt Nam là ứng viên hàng đầu vì họ được chơi trên sân nhà, nhưng Indonesia cũng không kém cạnh. Thái Lan đang chờ xem đội nào sẽ vượt qua vòng loại".

Trong khi đó, tiền đạo Supachai Jaided cũng bày tỏ quyết tâm: "Bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong năm qua, trong đó có những thành tích chưa từng có trước đây. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để đánh bại U23 Việt Nam".

Ngày mai (22/3), U23 Thái Lan sẽ chơi trận mở màn gặp Indonesia. Sau đó, họ sẽ lần lượt gặp Brunei (24/3) và Việt Nam (26/3). Bất chấp kết quả vòng loại, Thái Lan vẫn có một suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách nước chủ nhà.

Trong khi đó, cũng vào tối qua, U23 Brunei đã có mặt tại Hà Nội. Đội bóng này mang theo 20 cầu thủ, tuy nhiên cái tên đặc biệt nhất là Faiq Bolkiah đã không góp mặt. Faiq Bolkiah là người kế vị, cháu ruột của quốc vương Brunei. Cầu thủ 20 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh ở đội trẻ của nhà cựu vô địch Leicester City.

MỚI - NÓNG