U23 Thái Lan vắng tướng trước thềm SEA Games 28

Thầy trò HLV Miura có được hưởng lợi khi HLV Kiatisuk không dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games? Ảnh: VSI
Thầy trò HLV Miura có được hưởng lợi khi HLV Kiatisuk không dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games? Ảnh: VSI
TP - Cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang sẽ giao quyền dẫn dắt đội tuyển 23 Thái Lan tại SEA Games 28 (Singapore) cho các trợ lý để tập trung cho nhiệm vụ ở ĐTQG.

Thông tin đáng chú ý trên được tờ Bangkok post đưa ngày hôm qua 12/5, lập tức khiến các đối thủ của Thái Lan ở bảng B bao gồm cả Việt Nam phải chú ý.  Trước đó, cũng Bangkok post dẫn lời cựu danh thủ này khẳng định, Việt Nam và Malaysia sẽ là 2 đối thủ chính của U23 Thái Lan tại SEA Games 28. HLV Kiatisuk đồng thời thể hiện mong muốn được chạm trán Việt Nam để khẳng định sức mạnh đôi bên.

Theo kế hoạch đã được LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông qua, HLV Kiatisuk sẽ giao quyền chỉ đạo đội tuyển U23 nước này thi đấu tại SEA Games 28 cho 2 trợ lý, Choketawee Promrat và Virat Wangchan. Cựu tiền đạo CLB HA.GL trong khi đó sẽ tập trung vào nhiệm vụ ở ĐTQG. Được biết, vào ngày 30/5 tới đây, HLV Kiatisuk sẽ dẫn dắt đội Các ngôi sao Thái Lan tham dự trận đấu với CLB Chelsea tại Bangkok. Tiếp đó vào ngày 5/6, Thái Lan sẽ có trận đấu với Bahrain trước khi có chuyến làm khách tới Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/6. Dĩ nhiên, không thể không kể đến trận đấu của Thái Lan với ĐTVN vào ngày 24/5 tới đây trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Từ lâu, FAT đã xác định mục tiêu của bóng đá Thái Lan là vươn đấu trường châu lục và thế giới. Điều này giải thích vì sao FAT quyết định “hy sinh” HLV Kiatisuk cho ĐTQG, thay vì để danh thủ này dẫn dắt tuyển U23 dự SEA Games.

Tại thời điểm cách đây không lâu, Chu tịch FAT, tỷ phú Worawi đã tuyên bố, Thái Lan “là đội bóng giỏi nhất khu vực Đông Nam Á”. Mục tiêu trong năm 2015 của nước này, bên cạnh SEA Games 28 chính là vòng loại World Cup 2018. Để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thái Lan, FAT đã treo thưởng tới 300 triệu Bath (khoảng 9,1 triệu USD) cho việc giành vé tham dự VCK World Cup 2018. Nếu so với đích ngắm này thì rõ ràng SEA Games 28 không phải đấu trường quan trọng nhất đối với bóng đá Thái Lan, bất chấp mục tiêu của FAT vẫn là chiếc HCV.

Được biết, dù không dẫn dắt đội tuyển U23, nhưng HLV Kiatisuk sẽ vẫn liên lạc thường xuyên với 2 trợ lý để nắm bắt tình hình đội bóng. Cũng không loại trừ khả năng nếu U23 Thái Lan gặp khó khăn, HLV Kiatisuk sẽ bố trí thời gian để trở lại chỉ đạo tuyển U23 Thái Lan. Việc Kiatisuk vắng mặt vẫn bị đánh giá sẽ là tổn thất đối với đội tuyển U23 nước này. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk, các đội bóng của Thái Lan đã đạt được khá nhiều thành tích trong thời gian vừa qua. Gần nhất, đội tuyển Thái Lan đã đoạt chức vô địch AFF Cup 2014, và năm ngoái, tuyển Olympic nước này cũng vào tới bán kết ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc).

Ở góc độ khác, việc Thái Lan tập trung mạnh cho vòng loại World Cup 2018 báo hiệu một trận đấu rất khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam tại Bangkok vào ngày 24/5 tới. Đây sẽ là thử thách lớn đối với HLV Toshiya Miura và các học trò. Với việc quyết định “đôn” một số cầu thủ ở tuyển U23 Việt Nam lên ĐTQG trong chuyến làm khách tới Bangkok sắp tới, có thể tin HLV Toshiya Miura và LĐBĐVN (VFF) rất coi trọng mặt trận SEA Games. Trận đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để các tuyển thủ U23 như Công Phượng, Minh Tùng, Huy Toàn…rèn thêm kinh nghiệm.

Liên quan đến ĐTVN, VFF hôm qua cho biết đã triệu tập bổ sung tiền vệ Mai Tiến Thành (CLB B.Bình Dương) để thay thế cho cầu thủ đa năng Võ Hoàng Quảng. Theo Trưởng phòng các ĐTQG VFF Mai Đức Chung, chấn thương bắp đùi của Hoàng Quảng không thể bình phục kịp thời điểm diễn ra trận đấu với Thái Lan. Trước đó, HLV Toshiya Miura đã phải chia tay một học trò khác là tiền vệ Xuân Thành cũng do chấn thương. Theo ông Mai Đức Chung, việc Hoàng Quảng vắng mặt không ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của ĐTVN cho trận đấu với Thái Lan.

Mục tiêu trong năm 2015 của Thái Lan, bên cạnh SEA Games 28 chính là vòng loại World cup 2018. Để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thái Lan, FAT đã treo thưởng tới 300 triệu Bath (khoảng 9,1 triệu USD) cho việc giành vé tham dự VCK World Cup 2018.

MỚI - NÓNG