U23 Việt Nam càng đá càng lo

U23 Việt Nam càng đá càng lo
TP - Sau trận giao hữu thắng Tây Ninh 3-1, tuyển U23 Việt Nam tiếp tục gặp tân binh V-League là Hùng Vương (HV) An Giang trên sân Gò Đậu (Bình Dương) chiều qua (27/11) và chịu phơi áo 0-1.

> U23 Việt Nam và tâm lý đi thi
> U23 Việt Nam khủng hoảng hàng công

U23 Việt Nam (trái) có trận đấu nhạt nhoà và chịu thất bại 0-1 trước HV An Giang chiều qua. ảnh: T.THẾ
U23 Việt Nam (trái) có trận đấu nhạt nhoà và chịu thất bại 0-1 trước HV An Giang chiều qua. ảnh: T.THẾ.

So với đội bóng hạng Nhất Tây Ninh (đối thủ mà U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 24/11), HV An Giang chiều qua là thử thách lớn hơn nhiều, bởi tân binh V-League 2014 vừa mua về hoặc đang thử việc rất nhiều cầu thủ.

Trong tay HLV Nhan Thiện Nhân có khoảng 20 cầu thủ. Đáng chú ý như Vũ Dương, Duy An, Công Thuận, Felix mùa vừa rồi chơi cho K.Kiên Giang và những cầu thủ đến từ các CLB khác như thủ môn Santos, trung vệ Vicent (Bình Dương), Văn Hóa, Minh Nhựt (XMXT Sài Gòn), Thanh Bình (ĐTLA), Văn Mộc (CS Đồng Tháp)…

HLV trưởng HV An Giang Nhan Thiện Nhân tiết lộ đội bóng của ông đang có tâm lý rất hưng phấn trước trận đọ sức với U23 Việt Nam. Đội hình An Giang cắm ngoại binh Felix chơi trung phong ở phía trên, một đội hình có chiều sâu và chơi với lối chơi dùng Tây ở phía trên để “đè” đối thủ.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2013, U23 Việt Nam rõ ràng đang thiếu những phương án tấn công dự phòng khi lối chơi quen thuộc bị bắt bài.

Trong khi đó, với U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng đội hình chính chứ không còn kiểu thử nghiệm như trận đấu với Tây Ninh. Trên hàng công, Mạc Hồng Quân được đá từ đầu nhưng Hồng Quân lại tịt ngòi bởi anh ít khi nhận được bóng do hàng tiền vệ của U23 Việt Nam bị các cầu thủ An Giang chơi áp sát nên không triển khai bóng được.

Bàn thắng của An Giang đến ở phút 45 từ pha phối hợp đá phạt góc, Felix bật cao đánh đầu tung lưới trong khi các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam chỉ bất lực đứng nhìn. Một cái thua thuộc về lỗi trong khả năng chống
bóng bổng.

Ở hiệp 2, việc HLV Hoàng Văn Phúc thay vào Hà Minh Tuấn, Danh Ngọc, Hải Huy, Phi Sơn đã giúp U23 cầm bóng nhiều hơn, nhưng các học trò của ông vẫn không tạo được cơ hội nào đáng kể. Lý do một phần được chỉ ra là U23 Việt Nam chơi thiếu tập trung và chuyền ngang quá nhiều, nên bế tắc trước HV An Giang. Trận này, các cầu thủ tuyến tiền vệ tổ chức tấn công không tốt, nên không tạo được cơ hội ăn bàn. Nói chung là trận này, cả 3 tuyến của U23 Việt Nam đều chơi kém.

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn yêu thích áp dụng đội hình 4-1-4-1. Sơ đồ này rất phù hợp với thế trận phòng ngự phản công nhưng lại thiếu sự linh hoạt và cơ động khi U23 Việt Nam buộc phải tấn công để ghi bàn. Việc sử dụng 1 tiền đạo, hàng công của U23 Việt Nam dễ bị đối phương bắt bài, khi mà các chân sút U23 Việt Nam không mạnh ở khả năng đột phá, xoay chuyển tình hình.

Trận đấu này cho thấy hạn chế lớn nhất của các cầu thủ U23 Việt Nam là thể lực không tốt, khi gặp đối thủ đá áp sát nên đã bế tắc. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2013, U23 Việt Nam rõ ràng đang thiếu những phương án tấn công dự phòng khi lối chơi quen thuộc bị bắt bài trong lúc chỉ còn 10 ngày nữa U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch chinh phục SEA Games 2013.

Sau trận đấu với An Giang chiều qua ở Bình Dương, tuyển U23 Việt Nam còn một trận đấu tập cuối cùng gặp CLB TPHCM vào ngày 30/11 tới trước khi chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 27.

Tuy HLV Hoàng Văn Phúc chưa chốt đội hình, nhưng với những gì đang diễn ra, cơ hội dường như đang hẹp dần với một số cầu thủ. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh là cầu thủ rất quan trọng với U23 Việt Nam nhưng chấn thương của Thịnh hồi phục rất chậm nên gần như chắc chắn HLV Hoàng Văn Phúc sẽ để Thịnh ở nhà. Một trong những nhân vật có nguy cơ ngồi nhà khác là tiền đạo Ngân Văn Đại và hậu vệ cánh Xuân Hùng, 2 cầu thủ không được ra sân tại BTV Cup 2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.