U23 Việt Nam: Chấn thương quá nhiều

Một pha bóng trong trận Việt Nam - Hàn Quốc.
Một pha bóng trong trận Việt Nam - Hàn Quốc.
TP - Việc cầm chân một đội bóng mạnh như U23 Hàn Quốc là điều đáng khích lệ với hàng thủ U23 Việt Nam, nhưng có quá nhiều cầu thủ chấn thương trong trận đấu này.

U23 Việt Nam giao hữu với U23 Hàn Quốc là một trận đấu quan trọng cho SEA Games 28 để HLV Miura đánh giá năng lực của từng cầu thủ trước khi gút danh sách 20 cầu thủ đến Singapore. Việc cầm chân 0-0 một đội bóng mạnh như U23 Hàn Quốc là điều đáng khích lệ với hàng thủ U23 Việt Nam, nhưng có quá nhiều cầu thủ chấn thương trong trận đấu này.

Đội bóng đến từ xứ sở Kim chi chỉ mang sang Việt Nam 23 tuyển thủ có độ tuổi 21-22, trong đó khá nhiều tuyển thủ từng góp mặt tại vòng loại U23 châu Á 2016 ở Indonesia vừa qua. Đặc biệt, HLV trưởng của U23 Hàn Quốc cũng chính là HLV Shin Tae-yong, người vừa dẫn dắt đội bóng trẻ Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2016, vị chiến lược gia rất tài năng với biệt danh “Mourinho châu Á”.

Lãnh đội Moon Chae-hyun tuyên bố U23 Hàn Quốc sẽ thi đấu nghiêm túc với mục tiêu là đánh bại U23 Việt Nam. Nhưng kết thúc trận đấu hòa 0-0, mục đích trên đã không đạt được.

Vấn đề được quan tâm hơn cả với đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu tối qua là HLV Miura sẽ thử nghiệm như thế nào về lối chơi, đội hình? Đầu tiên HLV Miura cho ra sân trong đội hình xuất quân phần lớn là các “cựu binh” như Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Huy Hùng, Trần Phi Sơn, Võ Huy Toàn… và ông thay dần vào sân bằng các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Toàn… Có thể nói, đây sẽ là màn thử nghiệm đáng xem nhất của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 28 sắp tới.

HLV Miura cũng xuất quân với đội hình 4-4-2 và chuyển về cuối trận thành 4-3-3. Ông Muira đang tìm kiếm sự gắn kết giữa nhóm cầu thủ vừa thi đấu thành công tại vòng loại U23 châu Á 2016 như Công Phượng, Mạnh Hùng, Tiến Dũng… với nhóm các cầu thủ sinh năm 1992 đã tỏa sáng tại Asiad 17 như Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Huy Hùng. Và có thể nói ông Miura đã thành công bước đầu.

Nhìn chung U23 Hàn Quốc vẫn là đội chiếm thế chủ động. Phút thứ 2, Jang Hyunsoo đi bóng vượt qua Quế Ngọc Hải bên cánh trái. Anh thực hiện một cú chuyền, bóng chạm đúng xà ngang. Phút 45 cú sút xa đi sát sạt cột dọc khung thành U23 Việt Nam của tiền vệ Lee Yeongjae. Hay phút 89, thủ môn Văn Tiến mắc lỗi bắt bóng hỏng ngay trong vòng cấm, một cầu thủ U23 Hàn Quốc đưa bóng cắt mặt khung thành U23 Việt Nam nhưng may cho U23 Việt Nam là không có cầu thủ áo trắng nào có mặt để đưa bóng vào lưới trống. Hay phút cuối cùng của trận đấu, U23 Hàn Quốc suýt có bàn thắng khi một tình huống lộn xộn trong vòng cấm U23 Việt Nam, rất may thủ môn Văn Tiến đã bắt gọn bóng.

Nhưng thầy trò HLV Miura cũng có một số cơ hội nguy hiểm. Có những lúc U23 Việt Nam mạnh dạn tổ chức phản công và tấn công khá sắc nét. Mà đa số các pha lên bóng là bên cánh trái nơi Võ Huy Toàn cơ động. Tiếc là chúng ta còn thiếu đường chuyền hoặc pha dứt điểm quyết định để tạo khác biệt. Trong đó, Mạc Hồng Quân đã phần nào gây thất vọng vì những pha xử lí đường chuyền từ đồng đội của tiền đạo này quá vụng về.

Có thể nói, tuy chưa thành công với các pha phản công nhưng U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự chặt chẽ, bọc lót có hiệu quả nên nhìn chung là cản phá tốt các pha tấn công của U23 Hàn Quốc.

Trước một đội bóng mạnh như U23 Hàn Quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chơi rất tự tin. Đặc biệt là từ lúc có mặt Công Phượng giúp hàng công của U23 Việt Nam có thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội U23 Hàn Quốc.

Cầm chân Hàn Quốc là điều đáng khích lệ, nhưng U23 Việt Nam đã chấn thương quá nhiều dù chỉ là một trận giao hữu. Có tới 3 cầu thủ thuộc SLNA đã phải rời sân vì chấn thương, đó là Phi Sơn, Hoàng Thịnh và Ngọc Hải. Rồi đến lượt Mạc Hồng Quân và Minh Tùng phải rời sân. Có tới 5 cầu thủ U23 Việt Nam đã phải rời sân. Nếu chơi một trận tất tay thì như vậy là được, còn đấu một giải như SEA Games thì không ổn.

Dù sao, màn so tài với đội bóng mạnh hàng đầu châu Á này là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng cho U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 28.

MỚI - NÓNG