U23 Việt Nam chạy đua với thời gian để hồi phục thể lực đấu Qatar

U23 Việt Nam chạy đua với thời gian để hồi phục thể lực đấu Qatar
TPO - HLV Park Hang Seo đã dành buổi tập chiều 22/1 để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực nhằm chuẩn bị cho trận bán kết ngày mai với Qatar.  

Sau 4 trận đấu,  HLV Park Hang Seo cho biết các cầu thủ U23 Việt Nam đã rất mệt mỏi. Hồi phục thể lực vì vậy là yêu cầu quan trọng nhất đối với cầu thủ trước trận đấu ngày mai với Iraq. So với đối thủ, U23 Việt Nam được nghỉ ít hơn 1 ngày. Bên cạnh đó, đội lại phải trải qua 120 phút căng sức với Iraq ở tứ kết.

16h hôm nay, U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân vận động chính Thường Châu, nơi sẽ diễn ra trận bán kết với Qatar. Sân Thường Châu có sức chứa khoảng 4 vạn khán giả. Mặt sân theo quan sát rất phẳng và mịn, cỏ mượt. Theo đánh giá của BHL đội tuyển U23 Việt Nam, sân Thường Châu có điều kiện rất tốt để trận đấu đạt chất lượng chuyên môn cao.

Có lẽ đây là lý do sân Thường Châu được BTC chọn làm địa điểm tổ chức trận chung kết, bên cạnh trận bán kết của U23 Việt Nam với Qatar ngày mai. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 27/1. Như vậy nếu thắng Qatar, U23 Việt Nam sẽ không phải di chuyển tới Côn Sơn, địa điểm tổ chức trận tranh hạng Ba.

Ở cuộc họp báo sáng nay, HLV Park Hang Seo cho biết hậu vệ Văn Hậu có thể không tham gia buổi tập chiều. Tuy nhiên chiều nay, anh vẫn xuất hiện trên sân. Hậu vệ CLB Hà Nội dù vậy không tập cùng các đồng đội mà chỉ vận động nhẹ bên ngoài. Do chấn thương bắp đùi sau, Văn Hậu nhiều khả năng phải nghỉ tới hết giải.

HLV Park Hang Seo đã dành thời gian đầu buổi tập để các cầu thủ khởi động, tập các bài hồi phục thể lực và cơ. Sau 15 phút, đội chuyển sang tập kín, vì vậy báo chí được đề nghị rút lui.

MỚI - NÓNG