U23 Việt Nam chê đồ ăn Myanmar

U23 Việt Nam chê đồ ăn Myanmar
Dù mới ở Nay Pyi Taw được một ngày nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã bắt đầu cảm nhận được những khó khăn về chuyện ăn uống.

U23 Việt Nam chê đồ ăn Myanmar

Chờ HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam

Dù mới ở Nay Pyi Taw được một ngày nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã bắt đầu cảm nhận được những khó khăn về chuyện ăn uống.

“Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị và rất khó dùng. Chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo đoàn và hy vọng sẽ có sự giúp đỡ trong thời gian tới. Hiện tại, các cầu thủ đang dùng thức ăn từ Việt Nam mang qua như lương khô, mì gói… Nhưng thức ăn dự trữ cũng chỉ đủ dùng trong một tuần và hy vọng sẽ có sự cải thiện bữa ăn trong những ngày tới”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Các cầu thủ U23 mang rất nhiều thức ăn từ Việt Nam sang. Ảnh: Đức Đồng
Các cầu thủ U23 mang rất nhiều thức ăn từ Việt Nam sang. Ảnh: Đức Đồng.
 

Theo nhiều cầu thủ, họ từng sang Yangon thi đấu hai tháng trước nhưng thức ăn ở thủ đô cũ Yangoon được cung cấp nhiều món hơn và còn có thể ra ngoài mua thêm thức ăn tùy thích. Còn ở thủ đô Nay Pyi Taw, khách sạn Golden Guest dù bày buffet nhưng khá ít món và nhiều món lạ, khó ăn.

Kết thúc buổi tập chiều 5/12, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Điều kiện sân bãi rất tốt và các cầu thủ đã tích cực tập luyện. Huy Hùng và Thanh Hào có thể sẽ nghỉ trận đầu tiên để hoàn toàn hồi phục chấn thương. Chúng tôi đã có những phương án thay thế”.

HLV Hoàng Văn Phúc trả lời báo chí tại sân tập ở Nay Pyi Taw. Ảnh: Đức Đồng
HLV Hoàng Văn Phúc trả lời báo chí tại sân tập ở Nay Pyi Taw. Ảnh: Đức Đồng.

Nói về đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại SEA Games lần này, ông Phúc đánh giá: “Chúng tôi có rất ít thông tin về U23 Brunei. Gần đây nhất họ đã thắng Indonesia với tỷ số 2-0 nên chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ đưa ra đấu pháp hợp lý. Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng tạo đà cho các trận kế tiếp”.

Theo Đức Đồng
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.