U23 Việt Nam: Chỉ có một con đường

U23 Việt Nam: Chỉ có một con đường
TP - 16h chiều nay trên sân vận động Zayar Thiri, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Malaysia trong trận đấu quyết định chiếc vé giành quyền vào bán kết SEA Games 27.

> HLV Hoàng Văn Phúc: Đấu với Malaysia là trận chung kết
> Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam nên mạnh dạn thay đổi

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vui vẻ tập luyện cho trận quyết chiến với U23 Malaysia chiều nay. ảnh: VSI
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vui vẻ tập luyện cho trận quyết chiến với U23 Malaysia chiều nay. ảnh: VSI .

U23 Việt Nam buộc phải thắng, trong khi đối thủ chỉ cần một kết quả hoà.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, 16h chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ tại sân Paung Laung. Sau phần khởi động, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cho các cầu thủ tập sút cầu môn. Toàn đội sau đó thả lỏng rồi lên xe về. Buổi tập chỉ gói gọn trong khoảng một giờ đồng hồ.

Tại bảng A, Singapore đang dẫn đầu với 8 điểm và đã chắc một vé vào bán kết. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam (6 điểm) và Malaysia (7 điểm). Malaysia thuận lợi hơn khi chỉ cần hoà là giành vé, trong khi Việt Nam buộc phải giành chiến thắng. Ông Phúc hôm qua cho biết:

“Malaysia chỉ cần hòa là có thể giành quyền vào bán kết. Việt Nam thì buộc phải thắng. Họ có 2 cửa trong khi ta chỉ có 1 cửa. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu chúng ta thi đấu nỗ lực thì hoàn toàn có thể đánh bại được họ”.

Kể từ SEA Games 2009 trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã 2 lần thua trước Malaysia. Lần đầu năm 2009 khi U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia ở vòng bảng, nhưng để thua trong trận chung kết. Năm 2010, ĐTVN lại để thua Malaysia ở bán kết AFF cup, không bảo vệ được chức vô địch đoạt được cách đấy 2 năm.

Trong bốn ngày vừa qua, BHL đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Hoàng Văn Phúc đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu đặc điểm lối chơi của U23 Malaysia. Theo ông Phúc, vào sáng nay đội sẽ tiếp tục có cuộc họp kỹ thuật để đề ra chiến thuật ở trận đấu chiều nay. Nhận định về đối thủ, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng qua 3 trận đấu, không loại trừ khả năng Malaysia chưa chơi hết sức.

“Các cầu thủ Malaysia có thể lực tốt, rất giỏi về chiến thuật phòng ngự phản công và khi phản công thì lên bóng rất nhanh. U23 Việt Nam vì vậy khi tấn công vẫn cần tập trung cho phòng ngự. Trước khi muốn giành chiến thắng trước đối phương, cần thiết chúng ta phải giữ được không bị thủng lưới trước”- ông Phúc cho biết.

“Ông và BHL đội tuyển U23 Việt Nam có dự đoán trước được chiến thuật của Malaysia ở trận này sẽ như thế nào không khi họ chỉ cần hoà là sẽ giành vé?”, đấy là câu hỏi phóng viên Tiền Phong đặt ra đối với HLV Hoàng Văn Phúc.

“Mỗi đội bóng khi vào trận đều sẽ có nhiều phương án khác nhau, tuỳ diễn biến cụ thể trên sân. Như tôi đã nói, sở trường của Malaysia là phòng ngự - phản công nhưng cũng không loại trừ khả năng trong nhiều thời điểm họ sẽ chơi tấn công. U23 Việt Nam cũng sẽ phải có những điều chỉnh để thích ứng với thế trận”-HLV Hoàng Văn Phúc trả lời. Ông Phúc đề nghị không tiết lộ chiến thuật của U23 Việt Nam.

Ở trận đấu chiều nay, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Sầm Ngọc Đức. Hậu vệ CLB Hà Nội T&T đã bị nhận thẻ đỏ ở trận đấu với U23 Lào. Ông Phúc hôm qua vẫn cảm thấy tiếc vì trường hợp này. “Khi đội dẫn trước U23 Lào với tỷ số cách biệt tương đối an toàn, chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ cần biết phân phối sức lực, tránh va chạm để giữ sức cho trận sau. Đáng tiếc là cầu thủ còn trẻ nên không kiềm chế được. Chúng ta buộc phải thông cảm. Dĩ nhiên, ở góc độ chuyên môn, chúng tôi đã có phương án để thay thế”- ông Phúc nói.

Theo dự đoán, với việc Sầm Ngọc Đức không thể thi đấu, nhiều khả năng Đình Hoàng sẽ được chuyển sang cánh trái. Ở trận đấu với U23 Lào, Đình Hoàng được bố trí bên cánh phải. Thay cho Đình Hoàng ở cánh này trong trận đấu chiều nay sẽ là Quang Hùng. Đây cũng là vị trí sở trường của cầu thu CLB The Vissai Ninh Bình.

Nguyên Phong
Từ Nay Pyi Taw

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG