U23 Việt Nam dậy sóng truyền thông

Báo chí Hàn Quốc cho rằng thầy Park đã mang phép màu đến với ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm.
Báo chí Hàn Quốc cho rằng thầy Park đã mang phép màu đến với ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm.
TP - Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm dậy sóng truyền hình khu vực lẫn châu lục khi đánh bại đối thủ cực mạnh là U23 Iraq để lần đầu tiên giành vé vào bán kết giải U23 châu Á 2018.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa bài viết với tiêu đề: “U23 Việt Nam đoạt vé vào bán kết U23 châu Á sau loạt đấu luân lưu cân não”. Tờ này mô tả, Iraq bước vào trận đấu đầy tự tin với vị trí đầu bảng D, nhưng trước hàng phòng thủ chặt chẽ của Việt Nam, thầy trò HLV Abdulghani Shahad gần như phải “bó tay”. “Trận đấu có kết quả đáng nhớ, đưa Việt Nam vào vòng tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử. Đội bóng này sẽ đối đầu với Qatar trong trận bán kết sắp tới vào thứ Ba, ngày 23/1”, AFC cho biết.

Trong khi đó, tờ Phương Đông của Trung Quốc đánh giá: “Hơn 500 người hâm mộ Việt Nam đã cứu nguy cho bầu không khí của vòng tứ kết giải U23 châu Á. Không có nhiều CĐV nước ngoài đến theo dõi các trận đấu và cả bốn địa điểm thi đấu, trừ những trận có mặt Việt Nam, đều gần như trống rỗng”. Việc đội chủ nhà Trung Quốc bị loại sớm là nguyên nhân chính dẫn đến các khán đài tại giải đấu hàng đầu châu lục ở cấp độ trẻ vắng bóng khán giả và theo báo giới Trung Quốc, chính sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam đã “cứu thua” cho giải đấu này.

Truyền thông Hàn Quốc lại dành những lời khen có cánh dành cho HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc kí hợp đồng 2 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 10 năm ngoái, trong đầy rẫy những hoài nghi. Tờ Hankook Ilbo nhận xét: “Thầy Park đã mang phép màu đến Việt Nam, đưa đội tuyển U23 của nước này trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào Top 4”.

Còn tờ MK Sport đưa bài viết có tiêu đề “Phép màu của thầy Park...”, trong đó mô tả: “Thật sự quá sốc! Cơn bão U23 Việt Nam đang ngày càng mạnh lên. Ngay cả U23 Iraq cũng bị nhấn chìm. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng và tiến vào bán kết. Mặt khác, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Iraq dừng bước trước bán kết ở giải đấu này kể từ năm 2013”. Tờ Sportal Korea đánh giá: “Thầy Park đã tạo một dấu mốc trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Phép màu của ông đã mang đến niềm hi vọng mới”.

Bên cạnh đó, giới truyền thông Đông Nam Á cũng thể hiện niềm tự hào khi đội tuyển U23 Việt Nam đã làm rạng danh khu vực với tấm vé vào duy nhất vào bán kết. Tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan bình luận: “U23 Việt Nam đã thành công vang dội khi đánh bại U23 Iraq để lọt vào tới vòng bán kết giải U23 châu Á 2018”. Tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng, tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á giúp U23 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan viết: “U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á sau khi giành chiến thắng trên loạt luân lưu trước U23 Iraq được đánh giá cao hơn”. Tờ này mô tả, chỉ vài ngày sau khi Malaysia làm nên lịch sử với tư cách là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên vượt qua được vòng bảng giải U23 châu Á, các cầu thủ Việt Nam đã lập kỳ tích khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên đoạt vé vào bán kết giải đấu này.

Tờ Bola Sports của Indonesia giật dòng tít: “Việt Nam thắng kịch tính, trở thành đại diện của Đông Nam Á tại bán kết U23 châu Á”. Tờ này cũng đồng thời gửi lời chúc mừng đến Việt Nam khi “các bạn đã làm cả Đông Nam Á tự hào”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.