U23 Việt Nam đóng cửa đấu tập bí mật với Bahrain

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với U23 Bahrain chiều 3/1.
U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với U23 Bahrain chiều 3/1.
TPO - HLV Park Hang Seo muốn đảm bảo bí mật thông tin chuyên môn của U23 Việt Nam ở trận đấu tập với U23 Bahrain hôm nay, 3/1 tại Bangkok.

Theo kế hoạch, sáng nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ họp chuyên môn để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu nội bộ với U23 Bahrain. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17h15 tại Bangkok.

BHL đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã yêu cầu trận đấu diễn ra kín. Chính vì vậy, báo chí và các phương tiện truyền thông không được phép tác nghiệp. LĐBĐVN (VFF) cho biết, ngoài việc đội tuyển U23 Việt Nam muốn giữ kín thông tin chuyên môn thì đây cũng là yêu cầu của U23 Bahrain.

Không phải ngẫu nhiên HLV Park Hang Seo lại chọn U23 Bahrain làm quân xanh để tập luyện trước thềm VCK U23 châu Á 2020. Trong 3 đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng G thì UAE và Jordan đều là các đội bóng đến từ Tây Á. HLV Park Hang Seo cho biết Việt Nam đã có kinh nghiệm đấu với các đội bóng Tây Á và Bahrain cũng là một trong những đội bóng ở khu vực này. Trận đấu với U23 Bahrain sẽ là một sự chuẩn bị tốt cho U23 Việt Nam.

Sau trận đấu với U23 Bahrain, U23 Việt Nam sẽ lên đường tới Buriram để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng G. Theo lịch thi đấu, thầy trò ông Park lần lượt gặp UAE, Jordan và Triều Tiên vào các ngày 10, 13 và 16/1. Tại VCK U23 châu Á 2020, mục tiêu VFF và ông Park nhắm tới là một suất tham dự Olympic Tokoy 2020 (Nhật Bản).

Trong danh sách đăng ký với AFC, U23 Việt Nam đã bỏ tên trung vệ Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Đình Trọng chấn thương ở V-League 2019 và hiện vẫn chưa trở lại. Tuy nhiên VFF cho biết đây chỉ là danh sách đăng ký tạm thời. Trước khi giải chính thức khởi tranh, HLV Park Hang Seo có thể thay đổi danh sách chính thức.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.