U23 Việt Nam gặp U21 Thái Lan: Một công đôi việc?

U23 Việt Nam gặp U21 Thái Lan: Một công đôi việc?
TP - Chỉ cần hòa trong trận đấu chiều nay với U21 Thái Lan, đội chủ nhà Việt Nam sẽ có được chiếc Cúp đầu tiên trong chiến dịch hướng đến ASIAD 15 và giải vô địch Đông Nam Á. Nhưng...
U23 Việt Nam gặp U21 Thái Lan: Một công đôi việc? ảnh 1
Đối thủ Bảo Khanh trong trận đấu chiều nay...

Thực tế, đây không phải là một bài toán đơn giản với HLV A.Riedl khi người hâm mộ vừa muốn đội nhà đoạt cúp, lại cũng muốn đội nhà trình làng lối chơi mới, những gương mặt mới cho mục tiêu lâu dài.

Bởi dù sao, Capital SHBank Cup cũng là giải đấu “dễ chịu” nhất về mặt đối thủ để đội tuyển Việt Nam có thể rèn quân và thử nghiệm những nhân tố mới.

Khách lựa quân

Sau trận hòa không bàn thắng giữa hai đội khách cách đây hai ngày, “ẩn số” U21 Thái Lan đã lộ diện cả về thực lực lẫn mục tiêu. U21 Thái Lan tại SHBank Cup thực chất chỉ mang danh nghĩa là lứa cầu thủ mà LĐBĐ Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Trên thực tế, đội bóng này chỉ là một tập hợp gồm 7 cầu thủ đang chơi cho các CLB tại Thai League như  tiền vệ đội trưởng Sunthornphit (2), Hemdaeng (3), Kemden (9), Kaikaew (10)... và các cầu thủ thuộc tuyến trẻ mà rất nhiều trong số đó chưa một lần được khoác lên mình tấm áo tuyển thủ quốc gia.

Đội tuyển U21 Thái “xịn” sẽ phải có sự góp mặt của những Teraathep, Chaokla, Suchao, Jakrit... hiện đang cùng đội Olympic Thái Lan tập huấn tại Anh.

Về mục tiêu, HLV U21 Thái Lan Pongpanich thẳng thắn cho biết các cầu thủ trẻ Thái Lan sang Việt Nam không phải vì mục tiêu tranh Cúp mà là để sàng lọc tinh binh.

Người Thái sử dụng Capital SHBank Cup để xác định xem cầu thủ nào đủ tiêu chuẩn trụ lại trong kế hoạch chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008 và ngay sau khi giải kết thúc, chắc chắn sẽ có một số không ít cầu thủ không đạt yêu cầu được trả về CLB.

Ông Pongpanich thậm chí còn cho biết, cả 4 tiền đạo ông đã sử dụng trong trận gặp U21 Malaysia hoàn toàn không có cơ hội góp mặt tại vòng loại Olympic Bắc Kinh bởi không đạt yêu cầu về chiều cao.

Theo đó, chỉ những tiền đạo có chiều cao trên 1,8m mới có cơ hội tranh tài cùng những đối thủ đến từ vùng Tây và Đông Bắc Á vốn có thể hình, thể lực vượt trội.

Vì vậy, cũng sẽ không ngạc nhiên khi U21 Thái Lan vào trận “chung kết” với chủ nhà bằng một đội hình hoàn toàn khác so với lần đầu ra quân bằng lời hứa “để phục vụ khán giả Việt Nam” của ông Pongpanich.

Chủ nhà: Lấy cúp và thử quân

U23 Việt Nam gặp U21 Thái Lan: Một công đôi việc? ảnh 2
...chỉ là các cầu thủ trẻ Thái Lan

Trước một đối thủ đã chơi bài ngửa như vậy, thày trò HLV Riedl không còn cách nào khác là phải giành cúp cùng 10.000 USD tiền thưởng.

Tuy nhiên, để tránh chuyện “chẳng may”, nhiều khả năng HLV A.Riedl vẫn sẽ phải tung ra sân đội hình mạnh nhất, gồm cả những tuyển thủ trên 23 tuổi làm bộ khung. Sức ép thành tích từ khán giả nhà hẳn sẽ buộc ông Riedl không được phép sơ suất.

Nhưng chỉ chạy theo thành tích, đội tuyển Việt Nam sẽ không đạt mục tiêu thử quân. Trong những buổi tập gần đây, HLV A.Riedl đã cho các cầu thủ rèn cả những miếng phối hợp tấn công trung lộ chứ không chăm chăm “thâm canh” hai biên như trước và tỏ ra khá hài lòng với khả năng phối hợp tổ chức tấn công của hàng tiền vệ.

Để giải bài toán thử quân, nhiều khả năng HLV Riedl sẽ tung lực lượng mạnh nhất trong đội hình xuất phát: Huy Hoàng (đã bình phục) thay Như Thành ở vị trí trung vệ.

Minh Chuyên thay Hồng Minh đá cặp cùng Minh Phương, Bảo Khanh thế chỗ Vũ Phong nơi cánh trái quen thuộc và Anh Đức chia sẻ trách nhiệm ghi bàn cùng Công Vinh thay Thanh Bình đang kém duyên.

Với đội hình này, nếu vận hành tốt lối chơi và không có bất ngờ lớn xảy ra, chủ nhà sẽ tạo khoảng cách an toàn ngay trong hiệp một.

Như vậy, hiệp hai sẽ được dành để thử nghiệm các tân binh và những vị trí chưa hoàn toàn “thuộc bài” như A Huỳnh, Đình Luật, Vũ Phong... cũng như thử nghiệm những cách tân về lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Phải chăng đây sẽ là lời giải cho bài toán của HLV Riedl?

MỚI - NÓNG