U23 Việt Nam gây bất ngờ vì màn đua thể lực với Iraq

Công Phượng ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Iraq ở trận đấu tối 20/1.
Công Phượng ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Iraq ở trận đấu tối 20/1.
TPO - Các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy không hề lép vế trước Iraq, vốn trội hơn về thể hình và thể lực.

Trước trận đấu với Iraq, thể lực là mối lo hàng đầu đối với U23 Việt Nam. Như chia sẻ của tiền vệ Lương Xuân Trường, các cầu thủ đã bị bào mòn thể lực sau 3 trận đấu với các đối thủ vượt trội về tầm vóc ở vòng bảng, là Hàn Quốc, Australia và Syria.

Tuy nhiên, điều bất ngờ khi ở trận đấu hôm qua, U23 Việt Nam đã chơi một cách sòng phẳng với Iraq. Nhập cuộc với đội hình tương đối thấp, nhưng U23 Việt Nam nhanh chóng cho thấy khả năng tổ chức tấn công và phản công rất tốt. Các cầu thủ chơi bóng đầy tự tin, dám xử lý và phối hợp với nhau.

Đặc biệt hơn cho đến cuối trận, U23 Việt Nam vẫn đảm bảo được cự li đội hình, khả năng đeo bám đối phương dựa trên nền tảng thể lực rất tốt. Điều này khiến cho các đợt tấn công của Iraq hầu như bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Rất nhiều ý kiến đều chung nhận xét, cùng với việc xây dựng chiến thuật hợp lý, HLV Park Hang Seo đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam cải thiện đáng kể nền tảng thể lực, dựa vào giáo trình tập luyện kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Để bổ sung dinh dưỡng cho cầu thủ của các ĐTQG, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk), có thời hạn 2 năm. Trong quá trình chuẩn bị và thi đấu ở VCK U23 châu Á 2018, các bữa ăn của U23 Việt Nam luôn kèm theo sữa. Mức khuyến nghị của VPMilk đối với nhãn sữa IQLAC Pro là 1.000ml/ngày.

U23 Việt Nam gây bất ngờ vì màn đua thể lực với Iraq ảnh 1 VPMilk đang là nhà tài trợ cho CLB HAGL, bên cạnh tài trợ sữa cho các ĐTQG

Sau trận thắng Iraq, tiền đạo Công Phượng đã chia sẻ lời cảm ơn tới sự hỗ trợ của VPMilk cùng nhãn sữa IQLac Pro. “Toàn đội đã nỗ lực hết khả năng ở giải U23 châu Á năm nay. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ, VFFF cũng như nhà tài trợ VPMilk đã hỗ trợ, động viên và cổ vũ đội thi đấu”-Công Phượng cho biết.

Công Phượng là người ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam, với tình huống đá nối sau pha tung người móc bóng của Văn Đức ở phút 12. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo HAGL ở giải đấu năm nay. Công Phượng cho biết, anh sẽ nỗ lực để tiếp tục thi đấu tốt ở các trận đấu còn lại của U23 Việt Nam.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết là Qatar, một đội bóng cũng rất mạnh. Theo HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng.

MỚI - NÓNG