U23 Việt Nam hay giá trị thương hiệu trong bóng đá

Công Phượng ghi bàn giúp U23 Việt Nam lội ngược dòng trước U23 Palestine.
Công Phượng ghi bàn giúp U23 Việt Nam lội ngược dòng trước U23 Palestine.
TP - Sau chiến thắng 2-1 của thầy trò HLV Park Hang Seo trước U23 Palestine ở giải giao hữu quốc tế U23-cúp Vinaphone 2018, đang có những tranh cãi xoay quanh tên gọi của đội, là U23 hay Olympic Việt Nam.

Thực ra ở cuộc họp báo công bố giải đấu trước đó, đã có phóng viên đặt câu hỏi này với BTC giải. Câu trả lời của TTK LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh thì đây là đội U23 Việt Nam, được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi theo điều lệ Asiad 2018. Trong giai đoạn chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo, truyền thông chủ yếu sử dụng tên U23 Việt Nam, thay vì tuyển Olympic.

Tranh cãi chỉ nổ ra sau trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang Seo với U23 Palestine. BLV Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã gọi đội là U23 Việt Nam. Một số ý kiến sau đó đã chỉ trích VTV gọi sai tên đội bóng, với quan điểm phải gọi đây là đội tuyển Olympic Việt Nam. BLV Vũ Quang Huy cũng nghiêng về quan điểm gọi đây là đội Olympic Việt Nam. Theo anh Vũ Quang Huy thì đội có tới 4 cầu thủ trên 23 tuổi. Đội hình xuất phát HLV Park Hang Seo tung ra tối 3/8 cũng có tới 3 cái tên trên 23 tuổi gồm Văn Quyết, Anh Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm.

Hôm qua gọi điện cho TTK Lê Hoài Anh để xác minh lại, ông Hoài Anh cho biết sẽ kiểm tra thêm một lần nữa điều lệ BTC Asiad 2018 để đảm bảo chính xác, nhưng vẫn cho rằng việc gọi tên đội là U23 Việt Nam có thể được. Thực ra trong nghề với nhau, anh em đều hiểu sử dụng tên gọi U23 Việt Nam “hot” hơn cái tên Olympic Việt Nam. Sau chiến tích ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã trở thành một thương hiệu có sức hút với CĐV cũng như bạn đọc. Đây là lý do cả báo chí cũng như BTC giải đều thích gọi đội bằng tên U23 Việt Nam hơn.

Có lẽ trong số những ý kiến tranh luận trái chiều, quan điểm của BLV kỳ cựu Đình Khải là “dễ thương” nhất. BLV Đình Khải cho rằng cứ gọi theo đúng tên của giải đấu, là U23 cúp tứ hùng 2018. Lịch thi đấu, các thông tin liên quan đều gọi đội là U23 Việt Nam. Riêng việc 3 cầu thủ trên 23 tuổi thi đấu trong đội hình U23 Việt Nam, theo BLV Đình Khải thì đây là quy định của giải.

Kể ra nếu chỉ vì U23 Việt Nam có 3 cầu thủ thi đấu ở trận gặp U23 Palestine mà “chê” các bình luận viên VTV thì có phần khắt khe. Thứ nhất như nói trên, cách gọi U23 Việt Nam đã được BTC giải xác định ngay từ đầu, cho dù có thể chưa thật sự chính xác. Hai là nếu chỉ vì U23 Việt Nam thi đấu với 3 cầu thủ trên 23 tuổi, không lẽ nếu HLV Park Hang Seo rút các cầu thủ này rời sân thì trước và sau thời điểm trên, người xem lại đòi “nhà đài” phải đổi cách gọi tên đội bóng.

Vấn đề cao hơn cả chuyện gọi đội tuyển của ông Park Hang Seo theo cách nào có lẽ là từ đây, những người làm bóng đá ý thức hơn được về giá trị của một thương hiệu trong bóng đá. U23 Việt Nam từ sau chiến tích ở VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc) đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Đi liền với đó là những nguồn tài trợ, tiền thưởng tăng lên. Tôi vẫn nói rằng thành công lớn nhất của bóng đá Việt Nam sau giải đấu trên không chỉ là ngôi vị Á quân, mà là chúng ta đã có một thế hệ ngôi sao mới, được nhiều CĐV yêu mến. Đó là những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Duy Mạnh… những cái tên đang khiến đội tuyển quốc gia và cả giải VĐQG Nuti Café V-League 2018 trở nên hấp dẫn hơn.

Ý thức được điều đó để từ VFF tới các CLB và bản thân các cầu thủ hiểu được thương hiệu trong bóng đá quan trọng như thế nào, từ đó để giữ gìn. Bóng đá Việt Nam để có thể phát triển thì cần nhiều hơn nữa những thương hiệu mới, thay vì chỉ có U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG