U23 Việt Nam hết thời được chiều chuộng

U23 Việt Nam hết thời được chiều chuộng
TP - Chế độ ăn, nghỉ của U23 Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc không còn được duy trì ở mức cao như ở những lần tập trung trước.

> Kinh tế khó khăn, U23 VN bị cắt giảm chế độ

HLV Hoàng Văn Phúc mặc dù vậy, không cảm thấy phiền lòng vì vấn đề trên.

Trong đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 27, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã được bố trí ăn, nghỉ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN (Mỹ Đình).

Nếu so với giai đoạn trước, khi thường xuyên được ở khách sạn La Thành, thậm chí khách sạn 5 sao Sheraton, chế độ dành cho U23 VN đã bị giảm xuống khá nhiều. HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận điều này, khi cho rằng điều kiện sinh hoạt ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ không thể so với các khách sạn 4, 5 sao.

Ông Phúc khẳng định, chuyện này không làm ảnh hưởng tới chuyên môn của đội bóng. “Kinh tế hiện nay gặp khó khăn, đây là tình hình chung trên cả nước và đối với tất cả các môn thể thao chứ không riêng gì bóng đá. Tôi cho rằng các cầu thủ sẽ hiểu và chia sẻ với VFF. Ở tại Trung tâm cũng thuận lợi cho việc tập luyện, BHL đội tuyển có thể chủ động hơn nếu gặp thời tiết xấu”.

Tổng cục TDTT lâu nay vẫn nhận nhiều ý kiến than phiền từ các bộ môn khác vì việc U23 VN và cả đội tuyển bóng đá quốc gia nam, dù thi thành tích không cao nhưng luôn được yêu chiều, hưởng chế độ tốt hơn. Chỉ trong nội bộ môn bóng đá, dù luôn trong trình trạng “âm thịnh, dương suy” nhưng các nữ cầu thủ cũng luôn chịu thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam.

Trở lại với đội tuyển U23 VN, hôm qua thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có ngày tập đầu tiên sau khi tập trung. Ngay trong buổi sáng, sau khi thực hiện xong phần khởi động, các cầu thủ đã phải “nuốt” trọn bài tập nâng cao thể lực với tạ của HLV Hoàng Văn Phúc.

Không khí buổi tập dù vậy, vẫn rất vui vẻ. Cầu thủ Phi Sơn (SLNA) cho biết: “Tôi đã được tập trung nhiều lần ở các đội trẻ, đồng đội trên tuyển lại đều đã biết nhau nên không cảm thấy bỡ ngỡ. Tôi đang cố gắng thể hiện tốt để được thi đấu trong trận giao hữu tới”.

Tại SEA Games 27, U23 VN sẽ không có sự góp mặt của lứa cầu thủ tài năng như: Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Hoàn…HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, thay vào đó U23 VN sẽ đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Văn Quyết (Hà Nội T&T), Nguyên Mạnh, Phi Sơn (SLNA) hay Văn Thắng (Thanh Hóa), Thanh Hào (CSĐT)…

“Điểm thuận lợi là nhiều em đang có vị trí chính thức ở CLB, đã được thi đấu tại V.League. Tuy nhiên, U23 VN cần phải có thêm các trận đấu quốc tế để tích luỹ kinh nghiệm. Nếu nỗ lực, U23 VN hoàn toàn có thể giành vị trí tốt ở SEA Games 27”-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Hôm qua, tiền vệ Hoàng Thịnh (SLNA) đã không thể tập luyện cùng các đồng đội do chấn thương. Được biết, chấn thương của Hoàng Thịnh gặp phải trong trận đấu giữa SLNA với Thanh Hóa, vòng 9 V.League 2013. Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ, Hoàng Thịnh gặp vấn đề với đầu gối, cần ít nhất 2 tuần để bình phục.

“Hiện tại tôi không thể tập luyện với bóng, nhưng lãnh đạo đội muốn tôi ở lại để điều trị dứt điểm chấn thương”-Hoàng Thịnh nói.

HLV Hoàng Văn Phúc giải thích, do Hoàng Thịnh là cầu thủ quan trọng nên dù bị chấn thương, tiền vệ này vẫn được triệu tập lên tuyển để BHL tiện việc kiểm tra, theo dõi. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, sẽ không triệu tập cầu thủ bổ sung.

Theo kế hoạch, trong đợt tập trung đầu tiên, U23 VN sẽ có 3 trận đấu giao hữu, với CLB Kashima Antlers (Nhật Bản, 4/6), Hà Nội T&T (8/6) và U23 Myanmar (11/6). HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, đang rất trông chờ trận đấu với U23 Myanmar, vừa để đánh giá chính xác hơn năng lực của các cầu thủ, vừa để thăm dò đối thủ ở SEA Games 27.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.