U23 Việt Nam lập kỷ lục về tiền thưởng với gần 20 tỷ đồng

Quang Hải và cá đồng đội xứng đáng được tưởng thưởng với chiến tích giành vé vào chung kết U23 châu Á 2018.
Quang Hải và cá đồng đội xứng đáng được tưởng thưởng với chiến tích giành vé vào chung kết U23 châu Á 2018.
TPO - Với chiến tích giành quyền vào chung kết VCK U23 châu Á 2018, số tiền U23 Việt Nam nhận thưởng từ các đơn vị, tổ chức khác nhau đã lên tới gần 20 tỷ đồng.

Con số này thậm chí có thể chưa dừng lại, khi nhiều nhà tài trợ đang ngỏ ý muốn thưởng thêm cho U23 Việt Nam.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng U23 Việt Nam 2,6 tỷ đồng khi vào tứ kết, thêm 1,2 tỷ đồng khi vào bán kết. Công ty VPF thưởng 1,5 tỷ đồng.

Bộ VH-TT&DL thưởng 3,2 tỷ đồng, gồm 1,2 tỷ đồng tại tứ kết và 2 tỷ đồng tại bán kết. Chủ tịch FLC thưởng 1 tỷ đồng, và thưởng riêng thủ môn Tiến Dũng, đang khoác áo FLC Thanh Hoá 500 triệu đồng. Ngân hàng Vietcombank thưởng 1 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) thưởng 500 triệu đồng. Công ty Trường Hải thưởng 500 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ tài năng Trung ương Đoàn 200 triệu đồng….

Ngoài ra, còn một loạt doanh nghiệp, cá nhân khác thưởng cho U23 Việt Nam với số tiền hàng tỷ đồng. Tổng cộng theo thống kê của VFF, số tiền thưởng dành cho U23 Việt Nam đến thời điểm hiện tại đã lên tới hơn 19 tỷ đồng.

HLV Park Hang Seo từng tuyên bố, U23 Việt Nam không thi đấu vì tiền thưởng của nhà tài trợ. Nhưng rõ ràng với thành tích vào chung kết châu lục, U23 Việt Nam xứng đáng với sự tưởng thưởng. 

MỚI - NÓNG