U23 Việt Nam mất trụ cột trận gặp U23 Lào

U23 Việt Nam mất trụ cột trận gặp U23 Lào
Nhiều khả năng Văn Bình sẽ không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam ở trận đấu hạ màn bảng B môn bóng đá nam với U23 Lào vào ngày 17-11 tới.

Trong trận đại thắng U23 Brunei 8-0 hôm 12/11 vừa qua, Văn Bình đã để lại ấn tượng mạnh mẽ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Không chỉ có một cú vuốt bóng “siêu phẩm” để ghi bàn từ khoảng cách gần 40m, cầu thủ này còn chơi tốt trong vai trò một người giữ nhịp ở tuyến giữa với nhãn quan chiến thuật sắc bén. Dẫu vậy, nhiều khả năng cầu thủ người Nghệ An này sẽ không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam ở trận đấu hạ màn bảng B môn bóng đá nam với U23 Lào vào ngày 17/11 tới.

Nguyên do là anh bị dính chấn thương đùi từ một pha va chạm với cầu thủ U23 Brunei ở trận đấu kể trên. Theo HLV phó Phan Thanh Hùng, tình trạng chấn thương của Văn Bình không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, BHL U23 Việt Nam có thể “cất” cầu thủ này ở trận đấu với U23 Lào để tạo điều kiện cho anh hồi phục hoàn toàn, sẵn sàng góp mặt ở vòng bán kết.

Sáng qua, U23 Việt Nam không ra sân tập luyện như bình thường. Thay vào đó, các cầu thủ được “nếm” món tập tạ ở khách sạn. HLV Falko Goetz cũng trực tiếp tập cùng các học trò. Vào buổi chiều, toàn đội chạy bộ xung quanh khách sạn Sultan.

Qua giáo án nghiêng nhiều thể lực và tốc độ trong hai ngày tập luyện vừa qua, HLV Falko Goetz muốn giúp các học trò của mình tránh bị sức ì do quãng nghỉ khá dài trước trận gặp U23 Lào.

Theo Báo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG