'U.23 Việt Nam nguy hiểm bởi sự khó lường'

'U.23 Việt Nam nguy hiểm bởi sự khó lường'
HLV Trần Bình Sự đã nhận định như vậy về U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Theo ông Sự, HLV Miura đã thành công với việc tung hỏa mù, không để lộ ra những quân bài tốt nhất của U.23 VN ở thời điểm hiện tại cho các đối thủ khai thác.

“Có 3 trận thắng liên tiếp, chắc suất đi tiếp và HLV Miura còn để lại dấu ấn trong việc liên tục khiến cho các đối thủ phải bất ngờ, “việt vị” với cách bố trí nhân sự và chiến thuật của mình.

HLV Miura đã thành công với việc tung hỏa mù, không để lộ ra những quân bài tốt nhất của U.23 VN ở thời điểm hiện tại cho các đối thủ khai thác. Cụ thể ở đây là chiến thuật và đội hình mạnh nhất. Trong 3 trận đấu vừa qua, U.23 VN thường thi đấu căng cứng và không thể hiện được gì nhiều trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội lại thể hiện một bộ mặt khác hoàn toàn trong hiệp 2.

Đặc biệt hơn nữa, U.23 VN tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong khoảng 30 phút cuối cùng của trận đấu, thi đấu bùng nổ và ghi được rất nhiều bàn thắng. Sự cơ động của Ngọc Thắng, Huy Toàn trong những pha leo biên, những tình huống phối hợp nhỏ rất nhanh ngay trước vòng 16m50, tất cả đều được thực hiện một cách thuần thục. Đây mới chính là cái hay của HLV Miura và là những gì tốt nhất của U.23 VN, kể cả về chiến thuật cũng như con người. Một thứ vũ khí bí mật, một món quà bất ngờ mà HLV Miura sẽ dành tặng các đối thủ.

'U.23 Việt Nam nguy hiểm bởi sự khó lường' ảnh 1

HLV Miura đang có trong tay 3 lựa chọn có thể chơi tốt ở vị trí trung phong gồm Hồng Quân, Phi Sơn, Thanh Bình. Đó đều là những lựa chọn tính toán và có thể sử dụng hiệu quả trong những thời điểm, hoàn cảnh thích hợp. Ví như phát hiện mang tên Phi Sơn, hoàn toàn có thể sử dụng cầu thủ này để phát huy kỹ thuật lắt léo, khả năng tạo đột biến trong vai trò một tiền đạo…”.

Theo Theo Thể thao 24h
MỚI - NÓNG