U23 Việt Nam nhận tin dữ từ Tuấn Anh

Tuấn Anh được bác sĩ đội tuyển chăm sóc trên sân
Tuấn Anh được bác sĩ đội tuyển chăm sóc trên sân
TPO - Tiền vệ tài năng của HA.GL đã phải bỏ dở buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam vào sáng 10/12 do tái phát chấn thương ở đầu gối.

Sáng nay 10/12, HLV Toshiya Miura đã cho đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện tại sân Trung tâm Viettel (Láng-Hoà Lạc).

Sau phần khởi động, các cầu thủ được ông Miura chia đội hình, tập bài 10 chống 10. Đang tập, Tuấn Anh bất ngờ xin ra, với khuôn mặt nhăn nhó.

Tiền vệ CLB HA.GL lập tức được đội ngũ y tế kiểm tra vết đau, xịt thuốc tê. Tuy nhiên, Tuấn Anh vẫn không thể tiếp tục bài tập cùng các đồng đội.

Khi yêu cầu rời sân, Tuấn Anh không có va chạm nào với đồng đội. Thực tế, chấn thương của Tuấn Anh đã có từ lâu. Tại V.League 2015, anh thường xuyên ra sân trong màu áo HA.GL với chiếc băng quấn kín đầu gối.

Năm 2015 các cầu thủ HA.GL phải thi đấu khá nhiều. Nếu như các cầu thủ ở V.Leauge được nghỉ ngơi sau khi kết thúc mùa giải thì Tuấn Anh vừa qua phải cùng các đồng đội dự giải U21 quốc tế.

Đây là trường hợp thứ 8 ở đội tuyển U23 Việt Nam bị chấn thương chỉ sau hơn 1 tuần tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Tuyển U23 Việt Nam hiện còn 7 trường hợp khác bị đau với các mức độ khác nhau, là: Ngọc Thắng, Huy Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Dũng, Hùng Dũng và Duy Mạnh.

Hai trường hợp đầu tiên, tiền vệ Huy Toàn và Ngọc Thắng đã phải chia tay tuyển U23.

Nếu chấn thương của Tuấn Anh không kịp bình phục, đây sẽ là tổn thất đối với tuyển U23 Việt Nam.

Còn Công Phượng mới bị chấn thương ở tay vào hôm qua. Thế nhưng sau khi được các sĩ bó bột, cầu thủ này vẫn có thể tập luyện bình thường. 

HLV Toshiya Miura từng phàn nàn về việc các CLB ở V.League mạo hiểm khi sử dụng cầu thủ chưa lành chấn thương trong nhiều trận đấu. Theo ông Miura, điều này có thể gây ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp lâu dài của các cầu thủ.

Ông Miura cho biết sẵn sàng trả cầu thủ bị thương về CLB, triệu tập người mới để bổ sung cho tuyển U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG