U23 Việt Nam thư giãn trước đại chiến

U23 Việt Nam thưởng thức BBQ tại một nhà hàng Hàn Quốc tại Thường Châu. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam thưởng thức BBQ tại một nhà hàng Hàn Quốc tại Thường Châu. Ảnh: VFF
TP - HLV Park Hang Seo dành trọn ngày 24/1 để cho các cầu thủ U23 Việt Nam nghỉ ngơi, hồi phục thể lực để chuẩn bị cho trận chung kết với Uzbekistan.

Ở trận đấu với Qatar, một loạt cầu thủ U23 Việt Nam đã phải rời sân vì chấn thương hoặc bị đau ở các mức độ khác nhau, gồm Công Phượng, Duy Mạnh và Đức Huy. Để giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực, HLV Park Hang Seo hôm qua đã quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi, không phải tập luyện. Toàn đội được ngủ thoải mái trong buổi sáng, đi xông hơi, vật lý trị liệu vào buổi chiều. Tối qua, thầy trò ông Park Hang Seo đã ra ngoài ăn tối. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi giải khởi tranh, U23 Việt Nam được thư thái ra ngoài. Thời gian trước đó do bận tập luyện và thi đấu, đội thường xuyên ở trong khách sạn.

Một tin vui với U23 Việt Nam hôm qua, là chấn thương của tiền đạo Công Phượng không quá nặng. Ở trận đấu với Qatar, HLV Park Hang Seo đã phải rút Công Phượng khỏi sân từ hiệp 2, sau khi anh bị đau trong hiệp 1. Thay Công Phượng là tiền đạo Hà Đức Chinh. Hiện, U23 Việt Nam chỉ còn trường hợp chấn thương của Văn Hậu là nặng nhất. Hậu vệ CLB Hà Nội ít có khả năng kịp bình phục cho trận chung kết với Uzbekistan.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 15h ngày 27/1 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Thường Châu. Các vùng bắc và đông bắc Trung Quốc đang trải qua đợt lạnh giá kỷ lục, nhiệt độ nhiều nơi xuống tới -41 độ C. Ở Thường Châu, dù trời không lạnh khủng khiếp như trên nhưng nhiệt độ buổi chiều và tối có thể rơi xuống dưới 0 độ C.

Từ chiều qua, tại Thường Châu đã bắt đầu có tuyết rơi. Theo dự báo thời tiết, thời tiết lạnh giá sẽ tiếp tục kéo dài và đến ngày diễn ra trận chung kết,  nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn, tuyết rơi dày.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.