U23 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất đấu Malaysia

Mạc Hồng Quân hiện là tiền đạo rất được HLV Miura tin dùng. Ảnh: VSI
Mạc Hồng Quân hiện là tiền đạo rất được HLV Miura tin dùng. Ảnh: VSI
TP - Tiền đạo Mạc Hồng Quân có thể sẽ là mũi nhọn duy nhất trên hàng công U23 Việt Nam nếu HLV Toshiya Miura muốn thiết lập một thế trận an toàn trước U23 Malaysia.

Những người yêu mến tiền đạo Công Phượng (HA.GL) đang hy vọng anh được ra sân trong đội hình xuất phát ở trận đấu tối nay. Khả năng này chỉ xảy ra nếu HLV Miura “bỗng nhiên” thích tạo bất ngờ bằng chiến thuật đôi công với U23 Malaysia. U23 Việt Nam khi đó sẽ ra quân với đội hình 4-4-2, Công Phượng có hy vọng được đá cặp cùng Mạc Hồng Quân trên hàng tấn công.

So với Công Phượng, Hồng Quân dường như đang được HLV Toshiya Miura ưa thích hơn. Tiền đạo Than Quảng Ninh từng cùng ông Miura tranh tài ở ASIAD 17, diễn ra hồi tháng 10/2014 ở Incheon, Hàn Quốc. Anh cũng được ra sân ở 2 trận gần nhất của ĐTVN trước thềm SEA Games 28, gồm trận giao hữu hôm 17/5 với CHDCND Triều Tiên và trận đấu thuộc vòng loại World cup 2018 với Thái Lan ở Bangkok hôm 24/5.

Công Phượng không phải không có lý do để được trao cơ hội đá chính. Ở trận đấu với U23 Brunei, dù thực hiện không thành công quả penalty, Công Phượng đã thi đấu khá tốt thời gian còn lại trên sân, ghi 1 bàn thắng và có nhiều đường chuyền sắc xảo.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đa phần thiên về khả năng HLV Miura sẽ ưu tiên cho 1 thế trận an toàn trước U23 Malaysia. Chiến thắng là kết quả tất cả đều hướng tới, nhưng 1 trận hoà cũng đủ đảm bảo để U23 Việt Nam đứng trên đối thủ trên bảng xếp hạng do hơn về chỉ số phụ. Tính chất quan trọng của trận đấu tối nay cũng không cho phép HLV Toshiya Miura mạo hiểm. 

Một điểm chắc chắn, ông Miura đặc biệt coi trọng trận đấu với U23 Malaysia, khi xác định đội bóng của HLV Ong Kim Swee là đối thủ chính cạnh tranh chiếc vé thứ 2 vào bán kết ở bảng B. Tuyển U23 Việt Nam vì vậy dự báo sẽ đón sự trở lại của một loạt trụ cột trong trận đấu tối nay. Ở hàng thủ, trung vệ Quế Ngọc Hải và hậu vệ Thanh Hiền nhiều khả năng chiếm 2 suất chính thức. Ông Miura sẽ phải rút Ngọc Thịnh hoặc Tiến Dũng để lấy chỗ cho 1 hoặc cả 2 cầu thủ trên. Tiền vệ Huy Toàn cũng nhiều khả năng chiếm 1 vị trí ở khu trung tuyến. 

Chiều qua, HLV Toshiya Miura đã quyết định cho U23 Việt Nam tập kín. Giới truyền thông chỉ có 15 phút đầu buổi tập để tác nghiệp. Một thành viên lãnh đạo đoàn U23 Việt Nam nói với Tiền Phong, ông Miura muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.