U23 Việt Nam - U23 Galatasaray: Thử nghiệm đầu tay

U23 Việt Nam - U23 Galatasaray: Thử nghiệm đầu tay
TP - Sau 4 trận đấu như chơi ở Hungary, trận gặp U23 Galatasaray 18h hôm nay, 27/9, là trận thử nghiệm nghiêm chỉnh đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

> U23 VN sau chuyến tập huấn tại Hungary: Đạt yêu cầu
> SEA Games 27: Malaysia 'chê' U23 VN

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẵn sàng cho bài thử nghiệm đầu tiên trên sân Thống Nhất. ảnh: VSI
Các cầu thủ U23 Việt Nam sẵn sàng cho bài thử nghiệm đầu tiên trên sân Thống Nhất. ảnh: VSI.

U23 Galatasaray mang đến Việt Nam 17 cầu thủ đa phần là 19 tuổi (có cầu thủ trẻ hơn) và 7 thành viên trong ban huấn luyện. Mặc dù chỉ là đội trẻ, nhưng đây đều là những cầu thủ được đào tạo khá tốt, và sẽ trở thành trụ cột của của Galatasaray sau này.

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng U23 Galatasaray, Orhan Atik nói: “Chuẩn bị cho trận giao hữu này, chúng tôi đã thành lập đội U23 và tập trung cùng nhau trong hơn một tháng. Đội có ba trận giao hữu trước khi đến TPHCM và kết quả đạt được không quá tệ. Khả năng của đội U23 Galatasaray sẽ được chứng tỏ trên sân cỏ”.

Nói thêm về thành phần của U23 CLB Galatasaray, trưởng đoàn Fatih Ibradi cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi không thể đem sang VN những cầu thủ tốt nhất của mình. Tuy nhiên, trong đội hình của chúng tôi vẫn có hai gương mặt nổi bật từng khoác áo đội tuyển U20 Thổ Nhĩ Kỳ cùng các cầu thủ đã trưởng thành từ Học viện đào tạo trẻ của chúng tôi”.

Trận đấu giao hữu với U23 Galatasaray cũng là trận đấu đầu tiên mà HLV Hoàng Văn Phúc và U23 Việt Nam trình làng khán giả TPHCM, kể từ ngày ông Phúc lên cầm đội tuyển U23.

Cũng vì thế mà HLV Orhan tin tưởng, U23 Garatasaray sẽ không làm buồn lòng người hâm mộ Việt Nam. “Chiến thắng không phải là vấn đề quan trọng, nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả Việt Nam. U23 Galatasaray sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình, thi đấu hết mình để cống hiến một trận cầu cởi mở và có nhiều bàn thắng và U23 Galatasaray sẽ là thử thách lớn cho U23 Việt Nam”, HLV Orhan bày tỏ.

16h00 chiều qua, U23 Garatasaray đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất và hồi phục thể lực trong khoảng một tiếng đồng hồ. Ấn tượng đầu tiên là các cầu thủ trẻ Garatasaray có thể hình khá lý tưởng và phong cách chuyên nghiệp.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã có những buổi tập hồi phục thể lực cùng các bài tập lắp ráp đội hình chiến thuật trên sân Thống Nhất.

U23 Việt Nam bắt đầu buổi tập bằng các bài khởi động, sau đó là tập chiến thuật phối hợp. Các cầu thủ đã thực hiện hàng loạt bài tập chồng biên, tạt bóng, xẻ nách. Các tiền đạo cũng được tạo nhiều điều kiện thông qua các bài tập chuyền bóng - dứt điểm. Sau đó, tiến hành chia đôi đội hình để thi đấu đối kháng nửa sân.

Quan sát cách sắp xếp của HLV Hoàng Văn Phúc cùng đánh giá phong độ của các tuyển thủ, có thể đoán trước đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.

Ở khung thành, Bửu Ngọc gần như chắc suất. Bộ đôi trung vệ là Thanh Hào, Mạnh Hùng trong khi hai cánh sẽ do Quang Hùng và Ngọc Đức đảm nhận. Hai tiền vệ phòng ngự của U23 Việt Nam là Thanh Hiền, Văn Thắng còn bộ ba tiền vệ công là Mạnh Dũng, Vũ Minh Tuấn và Văn Quyết. Tiền đạo cắm sẽ là Mạc Hồng Quân, người đã thể hiện khá tốt trong giai đoạn cuối V-League.

Ngoài ra vẫn còn những Phi Sơn, Danh Ngọc, Hà Minh Tuấn... Ông Phúc cũng xác nhận sẽ tạo cơ hội cho các học trò khác ra sân trong cả 2 trận đấu.

HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét U23 Galatasaray là đội bóng mạnh hơn nhưng U23 Việt Nam đã có đối sách cho trận gặp đối thủ này. U23 VN sẽ có chiến thuật hợp lý để giành kết quả tốt nhất, đồng thời cũng đạt được mục tiêu là tiếp tục thử nghiệm tất cả các cầu thủ đang có trong tay nhằm tìm ra bộ khung tốt nhất cho SEA Games 27.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, 2 trận đấu này chính là những bài kiểm tra quan trọng dành cho mỗi tuyển thủ và ai không đáp ứng được yêu cầu của BHL sẽ phải chia tay… SEA Games 27.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.