U23 Việt Nam-U23 Đông Timor: Bài toán Công Phượng

Công Phượng và các đồng đội không được phép chủ quan
Công Phượng và các đồng đội không được phép chủ quan
TPO - Bố trí Công Phượng thi đấu ở vị trí nào là vấn đề HLV Toshiya Miura cần tính toán nếu muốn khai thác được tối đa khả năng bùng nổ của tiền đạo CLB HA.GL.

Hai trận đại thắng trước U23 Brunei (6-0) và U23 Malaysia (5-1) đã khiến U23 Việt Nam được giới truyền thông khu vực nhận định như 1 ứng viên lớn cho chức vô địch SEA Games 28. Tuy nhiên, trận đấu đầy khó khăn trước U23 Lào đã cho thấy, đội bóng của HLV Toshiya Miura vẫn còn rất nhiều điểm cần khắc phục. U23 Việt Nam đã không thể tạo được sức ép thực sự lên đối phương khi phải đối diện với một hàng phòng ngự chơi khoa học, chặt chẽ. Việc xáo trộn đội hình liên tục của HLV Toshiya Miura, dưới góc nhìn của không ít chuyên gia, khiến các cầu thủ khó phát huy được năng lực sở trường.

Một vấn đề quan trọng khác của U23 Việt Nam là việc sử dụng như thế nào Công Phượng. Tiền đạo HA.GL tiềm ẩn khả năng bùng nổ của một ngôi sao, nhưng lại chưa cho thấy khả năng có thể đóng vai trò của 1 nhạc trưởng. Công Phượng mờ nhạt khi chơi ở vị trí quá thấp, điều đã xảy ra ở trận đấu với U23 Lào. Bản thân HLV Miura cũng phải thừa nhận điều này và ở trận đấu tối nay, chiến lược gia Nhật Bản hẳn sẽ có sự điều chỉnh.

Có thể đánh bại U23 Đông Timor hay không? Câu trả lời là “Có!”. Theo nhận định của BHL U23 Việt Nam, U23 Đông Timor gồm nhiều cầu thủ có thể hình tốt, thể lực sung mãn, nhưng độ gắn kết chưa cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện sự chủ quan như ở trận đấu với U23 Lào, U23 Việt Nam rất có thể sẽ phải trả giá. Đội bóng của HLV Fabio Magrao chỉ chịu thua với tỉ số tối thiểu 0-1 trước 2 đối thủ mạnh là U23 Malaysia và U23 Thái Lan, thắng 2-1 U23 Brunei. Thể thức thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games 28, nếu các đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu sẽ được tính đầu tiên khi xét yếu tố chỉ số phụ. Với 3 điểm, U23 Đông Timor vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết nếu đánh bại U23 Việt Nam và U23 Lào ở trận cuối. Đây sẽ là động lực để thầy trò ông Fabio Magrao quyết đấu với U23 Việt Nam. Nếu thua, U23 Việt Nam sẽ buộc phải quyết đấu với U23 Thái Lan ở lượt trận cuối. Ông Miura hẳn nhiên không muốn phải mạo hiểm như vậy.

Một trận hoà là đủ để U23 Việt Nam giành vé đi tiếp, nhưng U23 Việt Nam sẽ phải đặc biệt thận trọng nếu vào cuộc với tâm lý chủ hoà. Chưa kể, HLV Miura sẽ phải tính cả phương án để bảo toàn lực lượng cho trận đấu tại bán kết, trong trường hợp giành vé đi tiếp. U23 Việt Nam hiện đang có 4 trường hợp bị đau, trong đó hậu vệ Hữu Dũng đã chắc chắn phải nghỉ hết vòng bảng. Tiền đạo Thanh Bình, thủ môn Minh Tiến và hậu vệ Minh Tùng bị đau nhẹ.

MỚI - NÓNG