U23 VN đấu giao hữu với Kashima Antlers

U23 VN đấu giao hữu với Kashima Antlers
TP - Trận đấu nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và cũng là dịp để U23 VN tích luỹ kinh nghiệm chuẩn bị cho SEA Games 27 Myanmar.

> AS Roma hủy kế hoạch du đấu Việt Nam
> Arsenal sẽ đến Việt Nam vào tháng 7

Sau khi AC Milan không thể sang Việt Nam vào mùa hè này, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có dịp so tài với CLB Kashima Antlers trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 27. ảnh: VSI
Sau khi AC Milan không thể sang Việt Nam vào mùa hè này, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có dịp so tài với CLB Kashima Antlers trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 27. ảnh: VSI.

Hôm qua 11/4, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Phạm Văn Tuấn đã có cuộc làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Tanizaki Yasuaki, để thống nhất kế hoạch tổ chức trận đấu.

Dự kiến, trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 18h ngày 4/6/2013 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, trận đấu đồng thời giúp U23 VN có cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm trước thềm SEA Games 27 diễn ra ở Myanmar cuối năm nay.

Kashima Antler là một trong những đội bóng mạnh hàng đầu của giải VĐQG Nhật Bản J-League.

Nhiệm vụ Tổng cục TDTT và VFF đặt ra đối với HLV Hoàng Văn Phúc ở SEA Games 27 là phải đưa U23 VN vào tới trận chung kết, hướng tới giành HCV. HLV Hoàng Văn Phúc, mặc dù vậy chỉ tự xác định chỉ tiêu riêng là vào tới bán kết SEA Games.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games, U23 VN sẽ có một chuyến tập huấn, dự kiến tại Hungary hoặc một nước châu Âu khác.

Liên quan U23 VN, TTK Ngô Lê Bằng hôm qua cho biết, VFF đang đàm phán ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc. Theo ông Bằng, hợp đồng có thể sẽ được ký kết ngay trong tháng 4/2013 và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức làm việc ở VFF từ tháng 5/2013.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ làm việc với tư cách chuyên gia tại Phòng các ĐTQG của VFF, phụ trách các công việc liên quan ĐTQG.

“Chúng tôi hiện không muốn đề cập nhiều về vấn đề này, bởi có thể gây phân tâm đối với anh Phúc. Trong khi hiện nay anh ấy vẫn là người của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, chủ trương của VFF là sẽ ký hợp đồng dài hạn, tạo điều kiện cho HLV có thời gian xây dựng đội bóng”-TTK Ngô Lê Bằng cho biết.

Trước đó, trả lời Tiền Phong, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, VFF sẽ ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc. Mức lương dự kiến không quá 100 triệu đồng/tháng. Được ký hợp đồng dài hạn cũng là nguyện vọng của HLV Hoàng Văn Phúc.

Qua ba trận đấu tại giải hạng Nhất, CLB Hà Nội của HLV Hoàng Văn Phúc thắng một, thua hai, mới chỉ giành được ba điểm. Cụ thể, sau khi thắng Bình Định 1-0 ở trận khai mạc, CLB Hà Nội lần lượt để thua Than Quảng Ninh và QNK Quảng Nam với các tỷ số 1-4 và 0-1 ở các trận kế tiếp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG