U23 VN: nhiều điểm yếu, nhiều lạc quan

U23 VN: nhiều điểm yếu, nhiều lạc quan
TP - Cúp Bóng đá quốc tế TPHCM 2011 đã khép lại bằng trận đấu nội bộ Đông Nam Á khi U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 2-1 tối qua trên sân Thống Nhất.

> U23 Việt Nam vượt qua U23 Singapore

Trước đó, trận lúc 16 giờ, Sinh viên Hàn Quốc và Học viện Aspire (Qatar) hòa 1-1. Như vậy, đội Sinh viên Hàn Quốc đoạt chức vô địch và Học viện Aspire (Qatar) giành ngôi á quân.

Trong trận gặp U23 Singapore,
HLV Falko Goetz tiếp tục xáo trộn đội hình để thử nghiệm. Ông thầy người Đức lần lượt thử nghiệm nốt những gương mặt còn ngồi trên ghế dự bị, chỉ trừ những cầu thủ bị
chấn thương.

Mới vào trận chưa nóng máy, U23 Singapore đã dội một gáo nước lạnh lên khán giả Việt Nam có mặt ở sân Thống Nhất. Từ pha phạt góc, Fuzat Yunox bật cao đánh đầu, bóng vào lưới trong lúc thủ môn Tuấn Mạnh chưa một lần chạm bóng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên và là bàn thắng duy nhất của U23 Singapore ở giải này.

Nhưng Singapore chẳng có miếng mảng nào ra hồn ngoài sự chặt chẽ bên phần sân nhà và bài bóng bổng tạt cánh đánh đầu. Vì vậy quyền kiểm soát thế trận thuộc về U23 VN. Phút 18, tiền đạo Tuấn Anh lại đánh đầu đáp trả từ pha bóng cận thành san bằng tỷ số 1-1. Phút 59, Hoàng Thiên chọc khe cho Văn Thắng trong vòng 16m50 và Thắng đã ghi bàn giúp U23 VN thắng 2-1. Đội VN ép sân và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút đều bỏ lỡ.

Có thể thấy rằng cả 2 ông HLV đều thử nghiệm đội hình. Một người một cách khác nhau, U23 VN thì chiến thuật tấn công trên khắp mặt sân, còn U23 Singapore là lối đá chắc chắn lấy bóng bổng làm sở trường.

Sau 3 trận đã đấu tại Cúp Bóng đá quốc tế TPHCM, đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện không ít tín hiệu lạc quan, xung quanh lối chơi và khả năng phối hợp. Nhưng như HLV Falko Goetz thừa nhận, điểm yếu của đội hiện tại vẫn còn nhiều.

Dù sao, U23 Việt Nam đã tìm thấy chiến thắng thuyết phục trước U23 Singapore, thành tích có thể giúp họ tự tin hơn trước chuyến tập huấn tại Hàm Rồng (Gia Lai) để cải thiện hơn nữa ở VFF Cup ở Hà Nội.

Như vậy, U23 VN xếp thứ ba và U23 Singapore chót bảng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG