U23 VN tiếp tục hoàn thiện

U23 VN tiếp tục hoàn thiện
TP - Qua hai giải đấu tập huấn U23 Việt Nam thể hiện hai hình ảnh khác nhau, theo chiều hướng tốt dần lên.

U23 Việt Nam tập trung tại TPHCM
> U23 VN: Tất cả vì SEA Games 26

U23 Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cần có những điều chỉnh nhỏ để hoàn thiện hơn.

Vì vậy, khi tập trung lại tại TPHCM, HLV Falko Goetz muốn các tuyển thủ khắc phục được những khiếm khuyết đã mắc phải tại giải bóng đá quốc tế VFF Cúp Eximbank 2011. Đồng thời xem lại băng ghi hình trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia để rút kinh nghiệm cho các tuyển thủ.

Những ngày này, đội bước vào tập luyện tại sân vận động Quân khu 7 với lịch tập ngày hai buổi (sáng 9 giờ và chiều 15h30). Và khi chứng kiến các bài tập của U23 VN tại sân QK7 ngày hôm qua, có vẻ như HLV Goetz vẫn chưa thật yên tâm với cơ chế vận hành của đội bóng ngay lúc này.

SEA Games đã gần kề. Các đối thủ ở bảng B, ngoại trừ U23 Brunei và U23 Đông Timor không được đánh giá cao, còn lại, cả U23 Lào, U23 Myanmar và U23 Philippines đều sẽ là những đối tượng không thể xem thường của U23 VN.

U23 Myanmar dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng người Thụy Điển Stefan Hansson vừa tham dự VFF-Eximbank Cup 2011 tại VN nhưng không giành được kết quả như mong đợi (thua cả 3 trận trước U23 VN, U23 Malaysia và U23 Uzbekistan). Tuy nhiên, sau đó trong trận đấu giao hữu mới nhất gặp U23 Pakistan, thầy trò HLV Stefan Hansson đã giành được chiến thắng đầu tay với tỷ số 2-1.

Sau khi lần đầu tiên lọt vào bán kết tại SEA Games 25 trên sân nhà, U23 Lào hứa hẹn sẽ tiếp tục là một ẩn số tại SEA Games 26 sắp tới. Trong danh sách U23 Lào chuẩn bị tham dự SEA Games lần này, người ta thấy có tới 18 tuyển thủ quốc gia. Để chuẩn bị cho SEA Games 26, U23 Lào cũng đã có 3 trận đấu cọ xát quan trọng trong tháng 10 với kết quả thắng 2 (3-2 trước U23 Indonesia, 4-0 trước U23 Brunei) và thua một (1-3 trước U23 Maldives).

Trong số các đối thủ ở bảng B, đội bóng mà U23 VN phải dè chừng nhất có lẽ là U23 Philippines. Để chuẩn bị cho SEA Games, HLV người Đức Hans Michael Weiss đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ gốc Philippines đang thi đấu ở khắp nơi trên thế giới để hình thành nên bộ khung cho U23 Philippines.

Khi được hỏi cụ thể về đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại vòng bảng là U23 Philippines, đội tuyển có HLV người Đức và đa số cầu thủ nhập tịch, HLV trưởng U23 Việt Nam, ông Falko Goetz bộc bạch: “Là người Đức với nhau, nên tôi có thể mường tượng được lối chơi mà ông Weiss muốn U23 Philippines theo đuổi. Nhưng mục tiêu của chúng ta là giành vé vào bán kết, nên phải vượt qua mọi đối thủ, kể cả Philippines”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG