U23 VN - U23 Indonesia: Những lời có cánh từ đối thủ

Đại diện U23 Indonesia tung nhiều lời có cánh về phía thầy trò HLV Miura (phải) cả trong cuộc họp báo lẫn quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu. Ảnh: VSI
Đại diện U23 Indonesia tung nhiều lời có cánh về phía thầy trò HLV Miura (phải) cả trong cuộc họp báo lẫn quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu. Ảnh: VSI
TP - 19h00 tối nay (9/3), U23 Việt Nam sẽ tiếp U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình - Hà Nội trong lượt trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, trước trận đấu giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam với U23 Indonesia, HLV Toshiya Miura khẳng định, ông sẽ chỉ đạo các học trò chơi tấn công trước đối thủ đến từ xứ vạn đảo: “Chiến thuật của tôi ở trận đấu này sẽ là tấn công. Hàng tiền đạo ngày mai tôi tin sẽ thi đấu tốt hơn ít nhất 50% phong độ so với trận gặp Hà Nội T&T. Mọi thứ sẽ từ từ thay đổi qua từng trận đấu. Tôi cảm thấy hài lòng với những cầu thủ mà tôi có trong tay”.

Chia sẻ về trận giao hữu với Indonesia vào tối nay, HLV Toshiya Miura cho biết ông sẽ để ý hơn tới hàng công U23 Việt Nam. Ông Miura cho biết, ngoài việc đặt mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Indonesia, ông hy vọng trận giao hữu sẽ giúp ông có thêm các thử nghiệm để xác định bộ khung cho đội tuyển trước thềm vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 này tại Malaysia.

Việc có nhiều cầu thủ chấn thương, khiến nhiều người lo ngại U23 Việt Nam sẽ không thể có lực lượng mạnh nhất để tiếp đón U23 Indonesia trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng theo ông Miura, điều này sẽ không ảnh hưởng đến toàn đội. “Hiện tại, đội có khoảng 17 đến 18 cầu thủ đủ sức đá trong trận đấu ngày mai với Indonesia. Chúng tôi mới có thêm 1 cầu thủ bị chấn thương nữa, nhưng có thể 1 cầu thủ sẽ phục hồi chấn thương và ra sân trong trận đấu tới”, ông Miura cho biết.

Tham dự buổi họp báo bên phía U23 Indonesia là ông Muhammad Al Haddad – trợ lí của HLV trưởng Santoro và cầu thủ vốn được mệnh danh là “Messi của Indonesia” – Evan Dimas.

Ông Al Haddad cho hay, đội tuyển “xứ vạn đảo” đến VN với 19 cầu thủ, đều thi đấu ở giải VĐQG Indonesia. Trong số này có 2 cầu thủ từng tham dự AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, chỉ có Evan Dimas có thể góp mặt ở cuộc đối đầu ngày mai, còn Manda Hadti, cầu thủ mang băng đội trưởng bất ngờ dính chấn thương.

Ông Muhammad Al Haddad cho biết, trận giao hữu với U23 Việt Nam sẽ là trận giao hữu cuối cùng của đội bóng này trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á, và ông hy vọng đây là trận đấu cống hiến.

Đánh giá về ĐT U23 Việt Nam cũng như các cá nhân bên phía đối thủ, ông Al Haddad bộc bạch: “VN là một đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi như Công Phượng. Có lẽ cậu ấy là cầu thủ lợi hại nhất bên phía VN. Cậu ấy có tốc độ, kĩ thuật, những đường chuyền sắc sảo. Hy vọng Phượng sẽ tạo nên cuộc đối đầu hấp dẫn với Evans Dimas, bởi cả hai đều chơi ở vị trí tấn công và có cơ hội đá chính ở trận đấu ngày mai”.

Còn theo Evan Dimas, niềm hy vọng số 1 bên phía U23 Indonesia, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, có hai cầu thủ mà anh đánh giá rất cao là Công Phượng và Tuấn Anh.

HLV trưởng U23 Indonesia HLV Santoro không có mặt trong cuộc họp báo, nhưng trước đó ông đã có những nhận xét tung hô quá đáng về thầy trò HLV Miura.

Phát biểu trước giới truyền thông Indonesia, HLV Santoro đã đánh giá rất cao U23 Việt Nam với lời lẽ hoa mỹ: “Dù năm tháng trôi qua và nhiều điều thay đổi nhưng ĐT Việt Nam luôn là một đội bóng lớn, hay nói cách khác họ là những gã khổng lồ của bóng đá Đông Nam Á. Trận giao hữu với họ sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi đo lường được sức mạnh của mình. U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ đẳng cấp, chúng tôi rất vui mừng khi được đối đầu với họ. Những gì thu được ở cuộc đối đầu này sẽ giúp U23 Indonesia rút kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi của mình”.

Chiều qua (8/3), ĐT U23 Việt Nam có buổi tập chiến thuật trên sân Mỹ Đình vào lúc 17h30. Sau đó, đội Indonesia tập luyện vào lúc 19h30, cũng trên sân Mỹ Đình. Đây là những buổi tập kín, báo giới chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu.

Đánh giá về ĐT U23 Việt Nam cũng như các cá nhân bên phía đối thủ, ông Al Haddad bộc bạch: “VN là một đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi như Công Phượng. Có lẽ cậu ấy là cầu thủ lợi hại nhất bên phía VN. Cậu ấy có tốc độ, kĩ thuật, những đường chuyền sắc sảo. Hy vọng Phượng sẽ tạo nên cuộc đối đầu hấp dẫn với Evans Dimas, bởi cả hai đều chơi ở vị trí tấn công và có cơ hội đá chính ở trận đấu ngày mai”.

MỚI - NÓNG