U23 Việt Nam gục ngã trước Singapore

U23 Việt Nam gục ngã trước Singapore
TPO - Được đánh giá khá cao trước trận đấu, song các cầu thủ U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ thất vọng khi để đối thủ dưới cơ Singapore quật ngã với tỉ số 3 - 2. Hết hiệp một, U23 Việt Nam đã bị dẫn 0 - 3.
U23 Việt Nam gục ngã trước Singapore ảnh 1
Một thất bại bẽ bàng ! Ảnh: VietnamNet

Nhập cuộc tự tin sau trận thắng Malaysia cách đây hai ngày, tuy nhiên ngay ở phút thứ 6, đội tuyển Việt Nam đã bị thủng lưới.

Từ pha đánh đầu trả bóng về của Quang Thanh, thủ môn Đức Cường đã lên quá cao, bóng bay thẳng vào lưới đội Việt Nam, bất chấp nỗ lực truy cản của trung vệ Việt Cường.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Việt Nam dồn lên tấn công ào ạt, đặc biệt là bên cánh phải với sự cơ động của Quang Thanh, Tấn Tài. 

Phút 16, Quang Thanh tạt bóng chuẩn xác cho Công Vinh nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này không chính xác.

Trong khi hàng công hoạt động khá hiệu quả, thì hàng phòng ngự của các thủ áo trắng tiếp tục mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.

Phút 24, ba hậu vệ của đội Việt Nam để tiền vệ Amri độc diễn, trước khi chọc khe chính xác cho Fazul hạ gục Đức Cường bằng pha dứt điểm từ góc hẹp. Tỉ số là 2 - 0 cho "sư tử".

Phút 30, Isa Abdu của Singapore nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo với Tấn Tài. Mặc dù chơi thiếu người, song Singapore lại là đội nắm giữ thế trận tốt hơn. 

Ở những phút cuối hiệp một, Ishack tận dụng sự lóng ngóng của hàng hậu vệ Việt Nam, dứt điểm thành công lần thứ ba.

Sang hiệp hai, HLV Riedl tung Anh Đức vào sân thay Nhật Tân, Xuân Hợp thế chỗ Quang Thanh. Lập tức, sự thay đổi này phát huy tác dụng.

Phút 55, sau hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm, Thanh Bình có mặt kịp thời ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1 - 3.

Có bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam chơi rất hưng phấn và liên tục dồn ép Singapore. Tuy nhiên, các pha tấn công của Việt Nam chỉ dừng lại ở những cú dứt điểm từ xa không mấy nguy hiểm.

Không thể ghi thêm bàn, Việt Nam còn bị tổn thất về lực lượng khi Tấn Tài nhận thẻ đỏ rời sân vì đánh nguội cầu thủ đối phương.

Phút bù giờ cuối cùng của trậu đấu, hậu vệ Singapore dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt penalty. Công Vinh thực hiện thành công quả phạt 11m rút ngắn tỉ số xuống còn 2 - 3. Đây cũng là kết quả cuối cùng.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Malaysia đã đè bẹp Lào với tỉ số 4 - 0. Với kết quả này, Singapore vươn lên đứng đầu bảng, tiếp theo là Malaysia. Việt Nam tụt xuống vị trí thứ ba do kém Malaysia về hiệu số bàn thắng thua.

MỚI - NÓNG