UAE nhập tịch 2 tiền đạo Nam Mỹ trước ngày tái đấu Việt Nam

Tiền đạo người Brazil Caio Canedo (trái) và Sebastian Tagliabue (người Argentina) đủ điều kiện chơi cho ĐTQG UAE. Ảnh: Getty Images.
Tiền đạo người Brazil Caio Canedo (trái) và Sebastian Tagliabue (người Argentina) đủ điều kiện chơi cho ĐTQG UAE. Ảnh: Getty Images.
TPO - Để chuẩn bị cho 4 trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, LĐBĐ UAE đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 2 cầu thủ gốc Nam Mỹ là Caio Canedo và Sebastian Tagliabue. Cả hai có thể sẽ bắt đầu tham chiến cùng ĐTQG UAE kể từ trận tái đấu với ĐT Việt Nam.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐTQG UAE hiện đang tạm xếp thứ 4 khi mới chỉ có 6 điểm sau 4 lượt trận. Trong nỗ lực cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng trong, LĐBĐ UAE (UAEFA) đã quyết định chia tay HLV Bert van Marwijk. Người thế chỗ ông thầy người Hà Lan chính là chiến lược gia Ivan Jovanovic đến từ Serbia. Tuy vậy, có vẻ như UAEFA vẫn chưa cảm thấy an tâm.

Trong một động thái mới nhất, UAEFA đã quyết định nhập tịch 2 tiền đạo gốc Nam Mỹ gồm Caio Canedo và Sebastian Tagliabue. Theo trang Ahdaaf (UAE), hai chân sút này đã hoàn tất các thủ thục nhập tịch UAE và đủ khả năng chơi ở AFC Champions League với tư cách cầu thủ nội, cũng như thi đấu cho ĐTQG UAE ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới.

Cụ thể, tiền đạo Sebastian Tagliabue (Argentina) đã có nhiều năm thi đấu tại Nam Mỹ. Sau khi chuyển sang chơi tại giải VĐQG UAE, anh ghi được 143 bàn và có pha 23 kiến tạo chi sau 148 lần ra sân. Còn chân sút người Caio Canedo (Brazil) từng có thời gian thi đấu cho Botafogo và Internacional. Hiện tại, anh đang đầu quân cho Al Ain, một trong những CLB hàng đầu của UAE (mùa rồi dự AFC Champions League).

Theo lịch, UAE sẽ tiếp đón Malaysia vào ngày 26/3. Sau đó họ làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 31/3, trước khi trở về sân nhà gặp Thái Lan (4/6) và Việt Nam (9/6). NHM và các quan chức bóng đá UAE tin rằng, sự bổ sung mang tên Sebastian Tagliabue và Caio Canedo sẽ mang tới thêm những hy vọng cho ĐTQG nước này tại vòng loại World Cup 2022. Bản thân tân Ivan Jovanovic cũng rất ủng hộ việc UAEFA trọng dụng những cầu thủ nhập tịch có gốc gác châu Âu hoặc Nam Mỹ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.