UEFA chi thưởng 'khủng'

UEFA chi thưởng 'khủng'
TP - UEFA vừa tiết lộ sẽ chi ra số tiền kỷ lục 196 triệu euro để thưởng cho tất cả các đội bóng tham dự Euro 2012, nhiều hơn 12 triệu euro so với bốn năm trước (184 triệu euro) và gấp rưỡi so với Euro 2004 (126 triệu euro).

> Doanh thu của EURO 2012: kỷ lục tiền thưởng mới

Đương kim vô địch Euro Tây Ban Nha
Đương kim vô địch Euro Tây Ban Nha.

Theo đó, mỗi đội bóng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già năm nay sẽ chắc chắn nhận được 8 triệu euro tiền thưởng. Ngoài ra, mỗi trận hòa tại vòng bảng các đội bóng sẽ nhận được 500.000 euro và các đội bóng sẽ kiếm được 1 triệu euro cho một trận thắng.

Điều đặc biệt ở Euro năm nay là ngay cả đội xếp thứ ba ở vòng bảng cũng sẽ được thưởng 1 triệu euro. Và đó sẽ là động lực cực lớn để những đội bóng đã chính thức bị loại phấn đấu trong lượt đấu cuối cùng.

Nếu vượt qua vòng bảng để giành quyền lọt vào tứ kết, mỗi đội bóng sẽ được đút túi thêm 2 triệu euro, còn nếu lọt vào bán kết con số này sẽ tăng thành 3 triệu euro. Đội bóng giành chức vô địch Euro năm nay sẽ nhận được 7,5 triệu euros kèm theo cúp bạc và huy chương vàng. Còn đội á quân cũng sẽ kiếm được 4,5 triệu euro tiền thưởng.

Với cơ cấu tiền thưởng như trên, đội đăng quang tại Ba Lan và Ukraine vào mùa hè này có thể kiếm được tổng cộng 23,5 triệu euro - một số tiền kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 13 kỳ Euro trước.

Ngoài ra, UEFA cũng tạo ra thêm một giải thưởng đặc biệt nữa cho những cầu thủ chạm mốc 100 lần khoác áo ĐTQG đúng vào dịp Euro 2012 diễn ra, như một hành động nhằm tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ cho bóng đá châu Âu.

Những cầu thủ có khả năng được UEFA vinh danh theo cách này tại Euro 2012 gồm Lukas Podolski (95 trận) của Đức, Xabi Alonso (93) của Tây Ban Nha, Damiel Duff (95) của Ireland, Josip Simunic (93) của Croatia, Oleksandr Shovkovskiy (92) của Ukraina, Andreas Isaksson (91) của Thụy Điển và Ashley Cole (93) của Anh.

Trong khi đó, nhằm khích lệ tinh thần trước thềm Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu, một số quốc gia cũng đã công bố mức thưởng của mình cho Euro 2012.

Nếu có mặt ở tứ kết, mỗi thành viên của đội tuyển Đức sẽ được nhận 50.000 euro. Vào đến bán kết, mức thưởng sẽ tăng gấp đôi lên 100.000 euro. Trong trường hợp lọt vào trận chung kết, mỗi người sẽ được nhận 150.000 euro, và tổng số tiền thưởng sẽ lên tới 300.000 euro/người cho danh hiệu vô địch.

Khác với những lần trước, năm nay LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) treo giải khó hơn với 3 mức thưởng chính là lọt vào bán kết, lọt vào chung kết và bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trong trường hợp ĐT Tây Ban Nha không vượt qua được vòng tứ kết, các cầu thủ sẽ không nhận được dù chỉ 1 euro. Còn nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Euro 2012, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha sẽ nhận được 300.000 euro, nhiều hơn 86.000 euros so với cách đây 4 năm khi La Roja đăng quang tại Euro 2008. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng một nửa so với danh hiệu vô địch World Cup ở Nam Phi cách đây 2 năm (600.000 euro).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG