Ứng viên nặng ký cho ghế Trưởng giải V.League

Ứng viên nặng ký cho ghế Trưởng giải V.League
TPO- Ba tuần trước khi mùa giải mới, người đảm nhiệm vị trí Trưởng ban tổ chức V.League 2014 sẽ được công bố. Nhưng ngay từ lúc này, ứng cử viên sáng giá nhất đã lộ diện.

Ứng cử viên nặng ký cho ghế Trưởng giải là một gương mặt quen thuộc của làng bóng Việt. Đó chính là Phó Chủ tịch VFF, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ông Phạm Ngọc Viễn.

Theo tìm hiểu, ông Phạm Ngọc Viễn hiện nhận được nhiều tín nhiệm nhất từ phía các CLB cho vị trí Trưởng ban tổ chức V.League 2014.

Ông Phạm Ngọc Viễn
Ông Phạm Ngọc Viễn.

Trong một diễn tiến liên qua, chiều nay VPF đã tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu mùa giải mới 2013-2014. BTC cho biết năm nay lịch thi đấu sẽ được sắp xếp hợp lý hơn. Cụ thể lượt đầu đầu tiên, đội nào được đá sân nhà thì ở lượt cuối sẽ phải thi đấu sân khách (và ngược lại).

Mỗi đội không được thi đấu trên sân nhà quá 2 trận liên tiếp. Riêng đội đương kim vô địch sẽ được ưu tiên đá trận khai mạc trên sân nhà, nhưng theo quy định trên, sẽ phải thi đấu sân khách trận cuối. Hà Nội T&T, đội vô địch V.League 2013 vì vậy sẽ được thi đấu trên sân Hàng Đẫy trận khai mạc, trước đối thủ là B.Bình Dương.

Theo kế hoạch, V.League sẽ khai mạc vào ngày 11/1 và kết thúc vào 31/8/2014. Giải hạng Nhất trong khi đó chỉ bắt đầu vào 15/3 và kết thúc vào ngày 28/6/2014. Sau khi K.Kiên Giang rút lui, V.League chỉ còn 13 đội tham dự gồm: Hùng Vương An Giang, SLNA, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, HA.GL, Thanh Hoá, The Vissai Ninh Bình, V.Hải Phòng, QNK Quảng Nam, B.Bình Dương,Than Quảng Ninh và Đồng Nai. Hạng Nhất có 8 đội tham dự là: Tây Ninh, Sanna Khánh Hoà, XSKT Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh, Đăk Lắk, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, TĐCS Đồng Tháp.

Theo dự kiến của VPF, do V.League có 13 đội tham dự (số lẻ) nên mùa giải 2014 sẽ có 1 đội xuống hạng, 2 đội hạng Nhất thăng hạng để đảm bảo đủ 14 đội ở mùa giải 2015. Tuy nhiên, TGĐ Phạm Ngọc Viễn cho biết, phương án cuối phải chờ VFF quyết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG