Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá
TPO - 2009 đã đến cùng với bao hi vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn. Hãy cùng xem 10 nhân vật nổi tiếng của làng bóng đá thế giới ước nguyện gì cho năm mới.
Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 1
Chủ tịch Ramon Calderon: Tham vọng nhiều hơn những gì có thể

Tất nhiên nguyện vọng lớn nhất của ngài Chủ tịch chính là việc Real sẽ giành ngôi vô địch La Liga và Champions League.

Trong khi ở đấu trường châu lục, Real vẫn được đánh giá cao, thì tại La Liga, đội đang bị đại kình địch Barca bỏ xa trên BXH. Bởi thế, ước vọng vô địch thật đáng cười, nhất là khi họ đang hoạt động khá yếu ớt trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông.

Tong kỳ chuyển nhượng mùa hè trước đó họ không những không theo đuổi được CRo, lại đánh mất đi Robinho. Real không thiếu tiền, nhưng lại thiếu một người biết cách tiêu tiền đúng chỗ.

2. HLV trưởng tuyển Argentina, Maradona

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 2
Tôi mong một tiền đạo như Batistuta

Trên cương vị HLV trưởng tuyển Argentina, Maradona đang có tất cả, ngoại trừ một trung phong xuất sắc, giống như Batistuta trước kia. Trên thực tế, một năm trước, cựu HLV Basile cũng có nguyện vọng này.

Sẽ không ít người hỏi “Đã có Messi và Aguero rồi vẫn chưa đủ sao?”, quả thực là chưa đủ. Hai gương mặt trên rất xuất sắc, nhưng chưa đủ dũng mãnh. Đừng nghĩ “Cậu bé vàng” là người phi thực tế, cứ nhìn cách ông đối xử với Mascherano thì rõ. Với ông, thắng mới là đạo ly.

3. David Beckham

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 3
Beckham trong chuyến tập huấn tại Dubai cùng Milan

Điều mà cựu đội trưởng tuyển Anh mong đợi nhất trong năm 2009 là nhận được sự tín nhiệm của chủ soái Capello. Bởi vậy, khi giải nhà nghề Mỹ nghỉ ngơi thì tiền vệ này bay tới Milan theo một hợp đồng cho mượn để duy trì phong độ.

Tiếc là thời gian ở Milan thì quá ngắn mà World Cup thì còn một năm rưỡi nữa mới diễn ra. Thế nên không rõ những tháng ngày ngắn ngủi tại kinh đô thời trang có mang lại cho anh những kết quả như kỳ vọng.

Ngoài ra, ước vọng năm mới cũng lớn lao không kém của cầu thủ này là mong bà xã Victoria cùng bố mẹ anh sống hòa hợp hơn tình trạng không bằng mặt, chẳng bằng lòng hiện nay.

4. HLV Arsene Wenger

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 4
HLV Wenger luôn có duyên với các tài năng trẻ

Ông Wenger luôn cảm thấy tự hào là người tốn ít tiền trên thị trường chuyển nhượng nhưng luôn chiêu mộ được những tài năng thực sự bởi với ông, không có khái niệm cầu thủ trị giá trên 30 triệu Euro. Tất nhiên, ước nguyện năm mới của ông vấn như mọi khi, tìm được càng nhiều cầu thủ trẻ thuộc hàng “ngon, bổ, rẻ” càng tốt.

5. Tiền đạo Messi

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 5
Tôi muốn có danh hiệu cho riêng mình

Tiền đạo người Argentina đã có chức vô địch La Liga và Champions League cùng Barca. Nhưng khi đó, vai trò của anh tại đội bóng xứ Catalan không lớn như hiện nay. Bởi vậy, Messi vô cùng mong mỏi trong năm 2009 sẽ cùng Barca đoạt cú đúp để giống như CRo, kết thúc năm với đầy rẫy danh hiệu cá nhân, mà đáng kể nhất trong số đó chính là giải thưởng danh giá Quả bóng vàng.

Hiện Messi đang mặc chiếc áo số 10 mà Ronaldinho để lại và ai cũng rõ, nếu cầu thủ này muốn viết tên mình vào danh sách các cầu thủ giành danh hiệu của France Football, thì anh ít nhất cũng phải làm được hay tốt hơn những gì mà cầu thủ người Brazil đã làm hơn 2 mùa giải trước đây.

6. Ro béo

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 6
Gã béo mong 1 lọ thuốc giảm cân thần kỳ

Nếu muốn giảm cân, thì gã béo cần tới một liều thuốc thần kỳ để có thể tự tin mỗi lần bước lên cân và hơn thế nữa, để khỏi phụ lòng mong mỏi của Corinthians. 

7. HLV Ancelotti

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 7
Ông Ancelotti chỉ mong Maldini trẻ thêm lại 10 tuổi

Nesta sắp giải nghệ, Senderos có thể trở về Arsenal, Silva tháng 6 tới mới trở lại sân cỏ, Janlulovski thì bị cho rằng thích hợp đá tiền vệ hơn và Maldini, nay đã 40 vẫn đảm nhiệm vai trò lớn ở hàng thủ. Ông Ancelotti cũng chẳng mơ ước xa xôi gì, chỉ cần Maldini trẻ lại 10 tuổi là được.

8. HLV Mourinho

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 8
Mình chỉ cần một phóng viên đến từ Anh

Sau trận khẩu chiến với một cựu HLV khác của Chelsea, nay dẫn dắt Juventus Ranieri, “người đặc biệt” rút ra kết luận: “Tôi tin rằng nếu The Sun đặt phân xã tại Milan, thì Serie A đã hấp dẫn hơn rất nhiều. Chỉ cần trong mỗi cuộc họp báo trước và sau trận đấu có sự tham dự của một phóng viên đến từ Anh, thì các CĐV Inter căn bản không có thời gian mà quan tâm tới chuyện thành tích của đội nữa”.

9. HLV Benitez

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 9
Trị an tại Liverpool quá kém

Mỗi mùa giải, một vài cầu thủ của Liverpool lại bị trộm viếng thăm. Còn gần đây, cậu học trò cưng Gerrard lại dính dáng tới một vụ ẩu đả trong hộp đêm. Rắc rối là không loại trừ khả năng cầu thủ này sẽ phải đối mặt với án phạt tù trong phiên tòa sẽ mở vào ngày 23/1 tới đây.

Liverpool đang dẫn đầu Premiership và hơn ai hết, ông thầy người Tây Ban Nha hi vọng chức vô địch sau 18 năm chờ đợi không bị bọn tiểu đạo chích hay vụ ẩu đả nào phá hỏng.

10. HLV Ferguson

Ước nguyện đầu năm của các sao bóng đá ảnh 10
Cầu trời cho tôi sức khỏe

Thật khó tưởng tượng về một MU không có CRo, Rooney, Giggs…nhưng càng không thể tưởng tượng MU hơn 20 năm qua không có Ferguson. Vị HLV người Scotland mới đây cho biết chỉ cần sức khỏe cho phép, ông sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá mà chưa tính chuyện về hưu. Bởi vậy, nguyện vọng năm mới của ông cũng như của bao CĐV MU khác: sức khỏe, thế là đủ!

Doanh.PK
Theo Sina

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.