US Open 2014: Ai sẽ lật đổ 'tứ đại gia'?

Dimitrov được kỳ vọng rất nhiều tại giải năm nay. Ảnh: Getty Images
Dimitrov được kỳ vọng rất nhiều tại giải năm nay. Ảnh: Getty Images
TPO - Giải Gland Slam cuối cùng trong năm đã chính thức khai màn đêm qua. Sẽ là bất ngờ nếu chức vô địch sau hai tuần nữa thuộc về một tay vợt nào đó không nằm trong nhóm 4 tay vợt xuất sắc nhất (Big 4).

Lịch sử gần đây chứng minh rằng, nếu không có tay vợt nào trong Big 4 gồm Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray lên ngôi tại New York, người đó phải là một lão tướng. 

Tuy nhiên, người hâm mộ làng banh nỉ thể giới hy vọng US Open 2014 sẽ khác với sự thăng hoa của một số tay vợt trẻ trong thời gian gần đây.

Stan Wawrinka là người phá vỡ thế độc tôn 16 giải Gland Slam liên tiếp của bộ tứ gồm khi anh đăng quang tại Australian Open hồi đầu năm, nhưng tay vợt Thụy sĩ này cũng đã 29 tuổi. 

Trước khi US Open khai màn, tay vợt gây ấn tượng nhất là Jo-Wilfried Tsonga khi anh đánh bại cả Djokovic, Murray và Federer để vô địch tại Toronto hồi đầu tháng. Nhưng người ta không kỳ vọng tay vợt người Pháp cũng 29 tuổi này sẽ lên ngôi tại US Open.

Sau khi Pete Sampras giải nghệ cũng bắt đầu kỷ nguyên của Federer và những người bạn. Federer gần như chỉ đối đầu với ba người còn lại trong Big 4 ở 17 lần lên ngôi tại các giải Gland Slam. 

Kể từ ngày Murray gia nhập nhóm bằng việc lọt vào bán kết US Open 2008, đến nay nhóm 4 tay vợt hàng đầu đã chiếm 63 suất trong tổng số 96 suất tại các trận bán kết Gland Slam. Nhóm này đã giành 36 trong tổng số 38 giải Grand Slam gần đây.

Không có bất cứ tay vợt nào khác ngoài Big 4 góp mặt ở 10 trận chung kết Gland Slam liên tiếp kể từ US Open 2010 đến Australian Open 2013.

Còn nhớ năm 2009, khi Fel Potro mới 20 tuổi và hạ Federer ở trận chung kết US Open, giới hâm mộ tưởng chừng đó là cột mốc đánh dấu xuất hiện một tay vợt mới có thể phá vỡ Big 4. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Giờ đây ở độ tuổi 25, Del Potro đang vật lộn với chấn thương và không thể tới New York.

US Open 2014: Ai sẽ lật đổ 'tứ đại gia'? ảnh 1

Raonic là tay vợt trẻ hiếm hoi nằm trong top 10

Người hâm mộ đặt niềm tin vào hai tay vợt trẻ đang lên là Milos Raonic và Grigor Dimitrov sẽ phá vỡ thế gọng kiềng của Big 4. 

Họ phần nào đó làm rạn khối gắn kết Big 4 khi cùng có mặt tại vòng bán kết Wimbledon vừa qua, nhưng rồi vẫn phải nhường bước cho hai đàn anh Djokovic và Federer tiến vào trận cuối cùng.

“Chắc chắn sẽ rất khó để phá vỡ thế trận đó”, Raonic thừa nhận. Ngược lại, Dimitrov đang nóng lòng lật độ sự thống trị của đàn anh: “Tôi không phải là người kiên nhẫn. Tôi muốn mọi việc diễn ra nhanh chóng”. 

Hiện trong top 10 trên bảng xếp hạng của ATP, Raonic và Dimitrov cùng 23 tuổi là hai tay vợt duy nhất dưới 27 tuổi.

MỚI - NÓNG