US Open: Chờ đại chiến Venus - Clijsters

US Open: Chờ đại chiến Venus - Clijsters
TP - Những chiến thắng của Venus Williams và Kim Clijsters ở vòng ba mang lại cho người hâm mộ hy vọng về một trận cầu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi hai nhà cựu vô địch này đụng độ nhau ở vòng bốn.
US Open: Chờ đại chiến Venus - Clijsters ảnh 1 US Open: Chờ đại chiến Venus - Clijsters ảnh 2
Venus Williams Kim Clijsters

Cây vợt nước chủ nhà, hạt giống số ba Venus Williams từng hai lần liên tiếp vô địch US Open 2000 và 2001, vượt qua những rắc rối với đầu gối chân trái quấn chặt băng để giành chiến thắng 6-2, 7-5 trước đối thủ người Slovakia, Magdalena Rybarikova.

Về phần mình, Kim Clijsters, nhà cựu vô địch năm 2005 và là cây vợt không được xếp hạt giống ở giải năm nay do vừa trở lại thi đấu sau hơn hai năm nghỉ lập gia đình và sinh con, cũng dễ dàng vượt qua người đồng hương đồng thời là bạn học Kirsten Flipkens với tỷ số 6-0, 6-2.

Giống như cô chị, cây vợt số hai thế giới và là nhà ĐKVĐ Serena Williams cũng dễ dàng góp mặt ở vòng bốn sau trận thắng 6-3, 7-5 trước Maria Jose Martinez Sanchez.

Thêm một hạt giống nữa nói lời chia tay sớm là cây vợt số tám Victoria Azarenka của Belarus thất thủ trước Francesca Schiavone 6-4, 2-6, 2-6.

Li Na chính là cây vợt châu Á cuối cùng còn trụ lại với chiến thắng 6-4, 6-2 trước Maria Kirilenko.

Clijsters cho cho thấy rõ câu châm ngôn: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp còn mãi mãi” trong thể thao khi giải quyết trận đấu nhanh chóng chỉ sau 62 phút. Séc đầu chỉ diễn ra trong 27 phút khi nhà vô địch năm 2005 buộc cây vợt hạng 93 thế giới rơi vào thế hạ phong và liên tiếp mắc lỗi.

Đầu séc thứ hai, Flipkens giành được một break point để dẫn trước 2-1 song bà mẹ trẻ Clijsters thắng liền năm rơ liên tiếp để giành quyền vào vòng trong tạo nên một trận đại chiến đầy hứa hẹn với Venus Williams.

“Tôi rất vui vì khi trở lại đã trải qua một trận đấu như hôm nay. Thi đấu với một người bạn như Kirsten, người cùng chung mái trường với tôi, quả là một điều đặc biệt với cả hai chúng tôi”. Cây vợt 26 tuổi người Bỉ phát biểu.

Hai cây vợt Mỹ - Bỉ đã 10 lần đọ sức cùng nhau trước đây với phần thắng 6-4 thuộc về cô gái người Mỹ, song ở lần gặp nhau gần nhất, Clijsters đã vượt qua Venus ở tứ kết và sau đó đăng quang US Open 2005.

Trước cơ hội phục thù Clijsters, Venus Villiams hào hứng nói: “Tôi cảm thấy rất hứng thú với cuộc gặp gỡ này. Cô ấy chơi thật tuyệt, cô ấy là một nhà vô địch và thi đấu rất ấn tượng khi trở lại. Đây là một động lực cho tennis và trận đấu với cô ấy sẽ rất thú vị”.

Tại nội dung đơn nam, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ tư khi các tay vợt nằm trong tốp 20 hạt giống hàng đầu đều đi tiếp vào vòng ba.

Bộ ba cây vợt hàng đầu của Pháp là hạt giống số bảy Jo-Wilfried Tsonga, số tám Gilles Simon và số 13 Gael Monfils cùng chỉ mất đúng ba séc để giải quyết các đối thủ.

Trong khi đó, hai cây vợt hạng hai và hạng ba thế giới, Andy Murray và Rafael Nadal cùng gặp đôi chút vất vả trước các đối thủ Paul Capdeville của Chile và Nicolas Kiefer của Đức nên phải mất tới bốn séc mới giành được thắng lợi.

MỚI - NÓNG