Usain Bolt xứng danh tia chớp

Usain Bolt xứng danh tia chớp
TP - Vút đi nhanh như một cơn gió. Bỏ lại các đối thủ phía sau để về đích với một kỷ lục Olympic mới và tấm HCV ở cự ly 100m nam rất được chờ đợi. Usain Bolt hoàn toàn xứng đáng được gọi là người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh với biệt danh "tia chớp".

> 'Tia chớp' Usain Bolt lập kỷ lục Olympic với 9,63 giây

Usain Bolt bay về đích trước các đối thủ một khoảng cách rõ rệt. Ảnh: AP
Usain Bolt bay về đích trước các đối thủ một khoảng cách rõ rệt. Ảnh: AP.

Chỉ diễn ra chưa đầy 10 giây nhưng đợt chạy chung kết nội dung 100m nam thu hút sự chú ý của gần 1 tỷ người qua truyền hình. Người ta trông đợi vào một cuộc đổi ngôi nhưng rốt cục Usain Bolt vẫn là người thống trị.

Cột mốc 9,58 giây mà "tia chớp" người Jamaica thiết lập vẫn chưa thể vượt qua nhưng một kỷ lục Olympic đã bị phá.

Trước sự cạnh tranh của hai đồng hương Asafa Powell, Johan Blake cũng như các VĐV cự ly ngắn tài năng người Mỹ như Tyson Gay hay Justin Gatlin, Usain Bolt không hề nao núng. Anh xuất phát không thực sự tốt và sau 50m đầu vẫn chưa tạo được một lợi thế nào đáng kể.

Nhưng đến 50m cuối, Usain Bolt bùng nổ. Anh tung ra những sải chân thần tốc dễ dàng vượt qua các đối thủ còn lại để về nhất với thời gian 9,63 giây, hơn kỷ lục Olympic cũ 0,06 giây anh thiết lập được tại Bắc Kinh 2008.

Yohan Blake - nhà vô địch thế giới năm 2011 - về nhì, đạt thành tích 9,75 giây còn Justin Gatlin - người đoạt HCV Olympic Athens 2004 - về ba với thời gian 9,79 giây.

Chiếc HCV này đã chấm dứt một quãng thời gian thất vọng của Usain Bolt khi liên tục thua kém người đàn em Johan Blake ở các giải đấu tiền Olympic.

Những nghi ngờ về chấn thương cũng như suy giảm phong độ cũng không còn bởi Usain Bolt đã thể hiện những bước chạy mà như tờ Daily Mail mô tả là “hơn cả một cơn gió”.

Với chiều cao 1m95, tia chớp người Jamaica có sải chân dài, điều bất lợi cho xuất phát nhưng một lợi thế trong giai đoạn giữa của cuộc đua khi anh đạt được tốc độ tối đa và duy trì tốc độ này đến khi về đích.

Với chiếc HCV này, Usain Bolt trở thành người đầu tiên trong lịch sử Olympic bảo vệ thành công ngôi vô địch cự ly 100m.

Trong quá khứ, VĐV người Mỹ, Carl Lewis cũng từng 2 lần liên tiếp đoạt HC nội dung này tại Olympic 1984 và 1988.

Tuy nhiên, ở năm 1988 Carl Lewis chỉ nhận được HCV khi một VĐV nổi tiếng khác là Ben Johnson phát hiện doping và bị tước huy chương.

Usain Bolt còn tiếp tục tranh tài ở nội dung 200m cá nhân và 4x100m tiếp sức đồng đội và tràn đầy hy vọng đoạt tiếp hai tấm HCV.

"Người chạy nhanh nhất thế giới" có tình ý với "phụ nữ gợi cảm nhất thế giới"

Trước lượt chạy chung kết, Usain Bolt tiết lộ anh có ý định mời Cheryl Cole, vợ cũ của hậu vệ Ashley Cole và được bầu chọn là người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới, đi dự tiệc ăn mừng do hoàng gia Anh chiêu đãi.

Usain Bolt nói anh từng là thành viên của “hội những người phát cuồng vì Cheryl Cole” trên mạng xã hội Facebook. Hiện tại, tia chớp Jamaica đang cô đơn sau khi chia tay người đẹp Slovakia, Lubica Slovak. Cheryl Cole cũng đang độc thân sau khi ly dị Ashley Cole và trải qua vài mối tình nhưng chưa tìm được... bến đỗ. Nếu họ đến với nhau thì đây sẽ là chuyện tình đẹp của “trai anh hùng-gái thuyền quyên”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG