Vạ vật trắng đêm ở Mỹ Đình chờ mua vé AFF Cup

Hàng chục người hâm mộ trẻ tuổi xếp hàng trước cửa sân Mỹ Đình (Hà Nội) từ 23h chờ đến sáng hôm sau để mua vé xem trận Việt Nam gặp Malaysia bị hai kẻ lạ mặt đuổi và dọa đánh.
Người hâm mộ rục rịch tới cửa sân vận động Mỹ Đình từ 22h ngày 10/11 chầu chực chờ đến sáng hôm sau để mua vé xem AFF Cup. Sáng 11/11, ban tổ chức sẽ bán vé cả hai trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia và Campuchia.

Người hâm mộ rục rịch tới cửa sân vận động Mỹ Đình từ 22h ngày 10/11 chầu chực chờ đến sáng hôm sau để mua vé xem AFF Cup. Sáng 11/11, ban tổ chức sẽ bán vé cả hai trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia và Campuchia.

Tuy nhiên, nhiều người đến sớm đã mất công khi ngồi chỗ gần cửa vào sân bị hai thanh niên xông tới đuổi lui về phía sau. Anh chàng áo kẻ ngang lớn tiếng văng tục dọa nạt và nói rằng là bảo vệ khu này nhưng quên băng đỏ. Anh ta lấy lý do cần chỗ để xe máy cho người khác.

Tuy nhiên, nhiều người đến sớm đã mất công khi ngồi chỗ gần cửa vào sân bị hai thanh niên xông tới đuổi lui về phía sau. Anh chàng áo kẻ ngang lớn tiếng văng tục dọa nạt và nói rằng là bảo vệ khu này nhưng quên băng đỏ. Anh ta lấy lý do cần chỗ để xe máy cho người khác.

Phần lớn trong số người hâm mộ là các bạn trẻ nên khi vừa bị quát đã sợ hãi nghe theo. Ba cô gái trong ảnh cũng phải dọn về phía sau cách chỗ ngồi ban đầu 100 mét. Khi một người đàn ông bị đuổi xưng là cảnh sát hình sự, anh chàng áo kẻ ngang liền khúm núm nói lời xin lỗi và mong được sự thông cảm.

Phần lớn trong số người hâm mộ là các bạn trẻ nên khi vừa bị quát đã sợ hãi nghe theo. Ba cô gái trong ảnh cũng phải dọn về phía sau cách chỗ ngồi ban đầu 100 mét. Khi một người đàn ông bị đuổi xưng là cảnh sát hình sự, anh chàng áo kẻ ngang liền khúm núm nói lời xin lỗi và mong được sự thông cảm.

0h37, bên ngoài hàng rào sân vận động Mỹ Đình có khoảng 50 người ngồi, nằm vạ vật chờ đợi. Theo VFF, ban tổ chức sẽ mở bán vé tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ 8h sáng 11/11, với tổng cộng 9.000 vé được bán ra. 11.000 vé được bán qua đường công văn. Ngoài ra, người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến qua website của VFF.

0h37, bên ngoài hàng rào sân vận động Mỹ Đình có khoảng 50 người ngồi, nằm vạ vật chờ đợi. Theo VFF, ban tổ chức sẽ mở bán vé tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ 8h sáng 11/11, với tổng cộng 9.000 vé được bán ra. 11.000 vé được bán qua đường công văn. Ngoài ra, người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến qua website của VFF.

Vũ Thanh Tuấn, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội và các bạn cùng trường giết thời gian bằng điện thoại. Cậu cho biết do nhà gần sân Mỹ Đình và vì tình yêu với thầy trò Park Hang-seo nên ra đây chờ mua vé. Tuấn chỉ mua vé xem trận đội nhà gặp Malaysia mà không mua vé trận gặp Campuchia.

Vũ Thanh Tuấn, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội và các bạn cùng trường giết thời gian bằng điện thoại. Cậu cho biết do nhà gần sân Mỹ Đình và vì tình yêu với thầy trò Park Hang-seo nên ra đây chờ mua vé. Tuấn chỉ mua vé xem trận đội nhà gặp Malaysia mà không mua vé trận gặp Campuchia.

Anh Thái (ngoài cùng bên phải) đến từ Hòa Bình cho biết nhân dịp chia tay đồng nghiệp trong cơ quan nên quyết tâm đi xem một trận bóng đá. Anh cho biết đã xem nhiều trận Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình nhưng đây là lần đầu xếp hàng lúc nửa đêm. Những lần trước anh đều nhờ người thân mua hộ. Có lần anh buộc phải mua lại của phe vé giá 2 triệu đồng/cặp để được xem tuyển Việt Nam đá. Tối 10/11, anh và bạn bè gọi taxi lúc 21h từ Hòa Bình lên Hà Nội và 23h đã có mặt tại đây.

Anh Thái (ngoài cùng bên phải) đến từ Hòa Bình cho biết nhân dịp chia tay đồng nghiệp trong cơ quan nên quyết tâm đi xem một trận bóng đá. Anh cho biết đã xem nhiều trận Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình nhưng đây là lần đầu xếp hàng lúc nửa đêm. Những lần trước anh đều nhờ người thân mua hộ. Có lần anh buộc phải mua lại của phe vé giá 2 triệu đồng/cặp để được xem tuyển Việt Nam đá. Tối 10/11, anh và bạn bè gọi taxi lúc 21h từ Hòa Bình lên Hà Nội và 23h đã có mặt tại đây.

Phạm Công Minh (áo khoác đỏ) từ Yên Bái lên thủ đô từ tối. Minh cho biết yêu bóng đá thực sự và quyết tâm săn vé để vào sân cổ vũ đội nhà.

Phạm Công Minh (áo khoác đỏ) từ Yên Bái lên thủ đô từ tối. Minh cho biết yêu bóng đá thực sự và quyết tâm săn vé để vào sân cổ vũ đội nhà. "Mấy năm trước em còn dựng lều cùng người yêu tại đây chờ mua vé. Năm nay bạn gái đã thành vợ và ở nhà trông con nên em đi cùng bạn", Minh nói.

Lúc 1h, nhiều người bắt đầu tranh thủ chợp mắt. Theo quan sát của phóng viên, lúc này mới chỉ xuất hiện một vài phe vé đảo qua đảo lại nghe ngóng tình hình.

Lúc 1h, nhiều người bắt đầu tranh thủ chợp mắt. Theo quan sát của phóng viên, lúc này mới chỉ xuất hiện một vài phe vé đảo qua đảo lại nghe ngóng tình hình.

Một nhóm thanh niên dùng ô gác lên hàng rào che những hạt mưa bụi bắt đầu trút xuống.

Một nhóm thanh niên dùng ô gác lên hàng rào che những hạt mưa bụi bắt đầu trút xuống.

Thời tiết tại Hà Nội đêm 10/11 không đến nỗi lạnh nhưng với việc ngồi cả đêm ngoài đường cần mặc áo khoác chống gió để đảm bảo sức khỏe.

Thời tiết tại Hà Nội đêm 10/11 không đến nỗi lạnh nhưng với việc ngồi cả đêm ngoài đường cần mặc áo khoác chống gió để đảm bảo sức khỏe.

Càng về sáng lượng người đổ về bên ngoài sân Mỹ Đình càng đông. Tuy nhiên, do bị thanh niên lạ mặt đuổi, họ không được xếp hàng từ phía gần cổng mà phải di chuyển ra đằng sau.

Càng về sáng lượng người đổ về bên ngoài sân Mỹ Đình càng đông. Tuy nhiên, do bị thanh niên lạ mặt đuổi, họ không được xếp hàng từ phía gần cổng mà phải di chuyển ra đằng sau.

Anh Dũng và nhóm công nhân xây dựng quê Thanh Hóa vừa ăn vừa than thở không hiểu có mua được vé không vì vừa bị thanh niên áo kẻ đuổi dạt xuống dưới. Anh cho biết mình hâm mộ bóng đá thực sự mà không hề xếp hàng thuê hay có mục đích mua đi bán lại lấy lời.

Anh Dũng và nhóm công nhân xây dựng quê Thanh Hóa vừa ăn vừa than thở không hiểu có mua được vé không vì vừa bị thanh niên áo kẻ đuổi dạt xuống dưới. Anh cho biết mình hâm mộ bóng đá thực sự mà không hề xếp hàng thuê hay có mục đích mua đi bán lại lấy lời.

Ngay trong đêm đã xuất hiện hình ảnh trèo rào của một số thanh niên.

Ngay trong đêm đã xuất hiện hình ảnh trèo rào của một số thanh niên.

Trong khi đó, nhiều thanh niên vẫn cố gắng ngồi uống nước và giết thời gian bằng điện thoại di động. Một người trong số đó cho biết mang theo hai cục pin dự phòng đảm bảo đủ để chơi games và liên lạc với bạn bè đến sáng.

Trong khi đó, nhiều thanh niên vẫn cố gắng ngồi uống nước và giết thời gian bằng điện thoại di động. Một người trong số đó cho biết mang theo hai cục pin dự phòng đảm bảo đủ để chơi games và liên lạc với bạn bè đến sáng.

Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".