Van Bommel bị phạt nặng tội chọc tức khán giả

Van Bommel bị phạt nặng tội chọc tức khán giả
TPO - Bayern Munich sẽ không có tiền vệ Mark van Bommel trong cả hai trận đấu vòng tứ kết Champions League với đối thủ AC Milan, sau khi UEFA tuyên bố cấm hai trận.
Van Bommel bị phạt nặng tội chọc tức khán giả ảnh 1
Van Bommel (phải) đã bị trả giá cho hành động của mình

Van Bommel đã bị nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu lượt về vòng loại trực tiếp trên sân nhà Allianz Arena, mà Bayern giành chiến thắng 2-1 trước Real để đi tiếp.

Nếu theo thông lệ thì anh sẽ chỉ bị cấm 1 trận, nhưng UEFA cho biết rằng lệnh cấm này được đưa ra còn dựa trên hành động ăn mừng bàn thắng đầy khiêu khích của anh trong trận lượt đi trên sân Bernabeu.

Thủ môn Real Casillas tố cáo Mark van Bommel đã chọc tức khán giả Real một cách rất thô lỗ bên đường biên. Tiền vệ Mark van Bommel của Bayern Munich đã ngỏ lời xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, tiền vệ 29 này còn bị phạt 6.200 euro về hành vi này.

Trận lượt đi tứ kết Champions League với Milan sẽ diễn ra tại San Siro vào ngày 3/4, trong khi trận lượt về sẽ diễn ra tại Munich ngày 11/4.

TV
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.