Van der Sar: Ngày chia tay không trọn vẹn

Van der Sar: Ngày chia tay không trọn vẹn
TP- Trận thua 1-3 trước Nga ở tứ kết Euro 2008 vừa qua sẽ là lần cuối cùng Van der Sar khoác trên mình chiếc áo màu da cam. Van der Sar đã không có danh hiệu lớn nào với Hà Lan trong hơn một thập kỷ qua.
Van der Sar: Ngày chia tay không trọn vẹn ảnh 1

Van der Sar chia tay đội tuyển Hà Lan bằng một kỷ niệm buồn

Nằm trong số những thủ môn tài năng nhất thế giới nhưng sự nghiệp của Edwin van der Sar dường như chỉ “phát” được ở bình diện CLB với hai chiếc Cúp Champions League và vô số danh hiệu VĐQG cùng Ajax Amsterdam và Manchester United.

Phát biểu sau thất bại của Hà Lan trước tuyển Nga, Van der Sar bộc bạch: “Cho tới trước trận này, mọi chuyện vẫn rất tuyệt và chúng tôi nhận được lời tán dương từ khắp nơi, nhưng cuối cùng chúng tôi lại phải dừng lại ở tứ kết, điều đó thật là đau đớn.

Chúng tôi đã chơi không đủ tốt để có thể đánh bại Nga. Dù phải thừa nhận rằng Nga đã thi đấu một trận cực hay, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi rời khỏi Euro sau màn khởi đầu hoàn hảo như vậy”.

Nhìn lại sự nghiệp quốc tế của mình, Van der Sar cho biết: “Tôi đã nếm trải đủ thành công trong những năm qua và như thế đã là đủ. Tôi sẽ chỉ thi đấu thêm một mùa bóng nữa cho MU mà thôi. Chắc chắn tôi sẽ chia tay đội tuyển Hà Lan sau Euro 2008. Tương lai của đội bóng da cam rất hứa hẹn, nhưng sẽ không có tên tôi trong kế hoạch này”.

Về phần mình, HLV Marco van Basten nói rằng ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã không thể có một giải đấu chia tay trọn vẹn dành cho Van der Sar.

HLV Van Basten cho biết: “Tôi rất lấy làm tiếc cho Van der Sar, bởi tôi muốn Euro 2008 sẽ là một lời chia tay lý tưởng với cậu ấy sau chừng ấy năm cống hiến cho ĐTQG. Van der Sar là một thủ môn xuất sắc và cậu ấy xứng đáng được chia tay ĐTQG tốt hơn thế này”.

Có một chi tiết đáng chú ý là HLV trưởng đội tuyển Nga, Guus Hiddink, chính là người đã trao cho Van der Sar cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Hà Lan vào năm 1995, khi ông còn dẫn dắt đội bóng da cam trong giai đoạn 1994 tới 1998 nhưng cũng chính ông đã trực tiếp góp tay vào việc kết thúc sự nghiệp tuyển thủ quốc gia của Van der Sar một cách ngoài ý muốn.

Đánh giá về cậu học trò cũ của mình, HLV Hiddink cho biết: “Van der Sar có một sự nghiệp xuất chúng. Vì hiểu cậu ấy quá rõ nên tôi có thể nói rằng Van der Sar là thủ môn xuất sắc nhất Hà Lan. Cậu ấy là người rất thông minh và đầy tinh thần trách nhiệm. Tôi luôn hài lòng với tất cả các trận đấu có sự tham dự của cậu ấy, dĩ nhiên là trừ trận với Nga”.

Trong 14 năm khoác áo đội tuyển Hà Lan, Van der Sar đã tham dự tổng cộng 6 World Cup và Euro, nhưng có một kỳ World Cup (1998) và hai kỳ Euro (1996 và 2000), Van der Sar và đội bóng da cam phải dừng cuộc chơi sau loạt đấu súng trên chấm 11m.

Sau thành công cùng MU ở Champions League mùa giải vừa qua, khi Van der Sar là người hùng ở loạt sút penalty trong trận chung kết với Chelsea, Van der Sar đã rất hy vọng trận tứ kết Hà Lan-Nga được phân định bằng đá 11m để anh có dịp xoá đi cái dớp đen đủi ở các năm 1996, 1998 và 2000 nhưng cuối cùng số phận lại không chiều lòng Van der Sar.

Mặc dù tân HLV trưởng đội tuyển Hà Lan Bert van Marwijk đã nói rằng nhiệm vụ đầu tiên của ông trên cương vị mới sẽ là thuyết phục Van der Sar rút lại quyết định giải nghệ nhưng ở độ tuổi 37, Van der Sar đã muốn ngừng lại để nhường chỗ cho thế hệ trẻ.
MỚI - NÓNG