Van Gaal cãi tay đôi với siêu cò, quyết đày đọa De Gea

Mối quan hệ giữa Van Gaal và Mendes đã không còn mặn mà như trước.
Mối quan hệ giữa Van Gaal và Mendes đã không còn mặn mà như trước.
TPO - Nguồn tin từ tờ The Sun cho hay, khi bước vào phòng họp của M.U tại sân Old Trafford, HLV Louis van Gaal đã gặp mặt siêu cò Jorge Mendes. Hai người đã có những tranh cãi quyết liệt liên quan đến tương lai của David de Gea.

Rạng sáng nay, trong trận lượt đi vòng play-off Champions League trên sân nhà Old Trafford, M.U đã đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-1. Khoảng cách 2 bàn giúp đội bóng thành Manchester đứng trước cơ hội rất lớn để trở lại vòng bảng đấu trường số 1 châu Âu sau 1 năm vắng bóng. Ngồi trên khán đài, HLV Louis van Gaal thực sự vui mừng với những gì các học trò đã thể hiện.

Tuy  nhiên khi trận đấu khép lại, hay đúng hơn là bước vào trụ sở của CLB gặp Ban lãnh đạo, ông đã trải qua những phút không vui. Nguồn tin từ The Sun cho hay, khi bước vào phòng họp của M.U tại sân Old Trafford, nhà cầm quân người Hà Lan đã gặp một nhân vật quen thuộc, đó là Jorge Mendes. “Siêu cò” người Bồ Đào Nha này tới M.U để thúc đẩy quá trình đưa David de Gea tới Real Madrid.
Sau cái bắt tay xã giao, Van Gaal đã không giữ được sự bình tĩnh và liên tục có những lời tranh cãi nảy lửa với Mendes. Ông cho rằng “siêu cò” này chính là người đã có những tác động nhất định khiến De Gea nhất quyết đòi rời M.U. Chưa hết, Van Gaal còn không hài lòng khi Mendes quay ngoắt 180 độ, thuyết phục trung vệ Nicolas Otamendi gia nhập Man City thay vì đến với sân Old Trafford.

Vẫn giữ quan điểm trước sau như một, Van Gaal khẳng định ông muốn có De Gea cho mùa giải 2015/2016, chứ không muốn bán cho bất cứ đội bóng nào. Quan điểm của Van Gaal khiến Mendes không vui, nhất là khi ông muốn nhân chuyến đi này để giải quyết dứt điểm tương lai của thân chủ. Trong khi đó, Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U giữ thái độ ủng hộ đối với những quyết sách của nhà cầm quân người Hà Lan, bất chấp M.U có thể mất trắng De Gea vào hè tới. 

Van Gaal cãi tay đôi với siêu cò, quyết đày đọa De Gea ảnh 1

Mối quan hệ giữa Van Gaal và Mendes đã không còn mặn mà như trước.

Có thể tin, Van Gaal chỉ cố gắng “trả thù” Mendes khi nhà môi giới cầu thủ này “phản bội” M.U trong thời gian qua, chứ thực tế ông cũng chẳng cần De Gea lắm. Hãy xem, 3 trận gần nhất, “Tuylip Thép” đều đẩy thủ thành 24 tuổi người Tây Ban Nha lên khán đài và trao cơ hội cho Sergio Romero. Trong cả 3 trận ấy, Romero đều chơi tốt và M.U toàn thắng.
MỚI - NÓNG