Van Gaal: 'Hãy la ó tôi, đừng nhắm vào cầu thủ'

Van Gaal dự buổi họp báo trước trận. Ảnh: Reuters.
Van Gaal dự buổi họp báo trước trận. Ảnh: Reuters.
HLV người Hà Lan đứng ra nhận trách nhiệm, sau những đòi hỏi từ người hâm mộ, muốn Man Utd chơi tấn công nhiều hơn.

Louis Van Gaal cảm nhận rõ áp lực từ người hâm mộ trước trận gặp West Brom ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Trong trận đấu với CSKA Moscow ở Champions League, các CĐV Man Utd hô lớn "Chúng tôi muốn tấn công" khi chứng kiến lối chơi đơn điệu của đội nhà.

"Tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên, các cổ động viên nên la ó huấn luyện viên, chứ đừng nhằm vào cầu thủ", HLV người Hà Lan chia sẻ. "Khi thi đấu ở Old Trafford, họ đã gặp đủ áp lực rồi và đừng tạo thêm khó khăn nữa. Tốt hơn hết, nếu muốn thì cứ huýt sáo phản đối tôi. Tôi có thể xử lý được".

Van Gaal cho rằng chuyện người hâm mộ chỉ trích đội bóng là không công bằng, vì việc đó xuất phát từ cảm xúc. "Chúng tôi thi đấu vì cổ động viên. Và các bạn cần hiểu hơn về trận đấu, về các đối thủ và đôi khi còn phải phân tích thế trận", ông phân bua.

Pha lập công của Wayne Rooney trong trận gặp CSKA chấm dứt 404 phút Man Utd không ghi bàn trên mọi mặt trận. "Quỷ Đỏ" nhận nhiều chỉ trích sau trận thắng không ấn tượng này, nhưng Van Gaal nghĩ ngược lại.

Ông phân tích: "Tôi đã xem lại những ghi chép về CSKA. Mùa trước, họ hạ Man City. Trong thời vàng son, Man Utd cũng không thể thắng đội bóng này trên sân nhà, như trận hòa 3-3 năm 2009. Vì thế, chúng tôi vừa mới lập nên lịch sử".

Chiến lược gia 64 tuổi giải thích thêm đội chủ sân Old Trafford ít ghi bàn vì các đối thủ chọn chiến thuật phòng ngự tập trung.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG