Van Gaal 'run rẩy' dẫn quân tới làm khách Burnley

Van Gaal 'run rẩy' dẫn quân tới làm khách Burnley
TPO - Xét về truyền thống cũng như lực lượng, M.U và Burnley chẳng khác nào "trời và vực". Thế nhưng, nhà cầm quân người Hà Lan lại tỏ ra quá thận trọng tới mức tự ti khi nói về chuyến làm khách trên sân của Burnley.

Sau chuỗi kết quả bết bát đầu mùa, HLV Louis van Gaal dường như đang đánh mất đi sự tự tin vốn có của mình. Thậm chí, chuyến làm khách trên sân của Burnley cũng khiến vị HLV từng được ca ngợi là "thiên tài" này, cảm thấy lo lắng.

"Tôi nghĩ rằng trận đấu với Burnley sẽ không dễ dàng. Họ có các cổ động viên luôn cổ vũ hết mình. Trận đấu sắp tới có thể sẽ giống như một trận derby khi các cầu thủ Burnley sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để đánh bại chúng tôi", HLV van Gaal cho hay.

"Chúng tôi sẽ phải chống lại tất cả những điều đó. Chúng tôi sẽ cho họ thấy chúng tôi có thể chơi bóng và đứng vững trước mọi sức ép".

Những nhận xét của của Van Gaal về Burnley chắc chắn sẽ khiến không ít người cảm thấy thất vọng bởi nếu xét về truyền thống cũng như lực lượng giữa hai đội, Quỷ đỏ và Burnley chẳng khác nào "trời và vực". M.U đang là đội bóng giành nhiều danh hiệu vô địch Premier League nhất với 20 lần, trong khi Burnley chỉ là một đội bóng tân binh.

Ở mùa giải năm nay, Burnley cũng chưa giành nổi một chiến thắng nào. Họ thua Chelsea và Swansea ở Premier Legaue, gục ngã trước cả Sheffield Wednesday - đội bóng đang chơi hạng Nhất ngay trên sân nhà tại League Cup. Vậy hà cớ gì Van Gaal phải lo lắng đến như vậy?

Thậm chí, Burnley cũng chẳng có nhiều tiền để mua nổi một cầu thủ gọi là "có số má", trong khi M.U vừa vung ra đến 60 triệu bảng để đưa về Old Trafford ngôi sao mà nhiều đội bóng phải thèm muốn, Angel di Maria - cầu thủ nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận đấu giữa hai đội vào chiều tối nay (18h45, theo giờ Việt Nam).

Trong bài phát biểu của mình, Van Gaal cũng đã nhắc đến cơ hội vô địch của Quỷ đỏ. "M.U có thể trở thành nhà vô địch của nước Anh ngay trong năm đầu tiên tôi làm việc. Có thể bạn sẽ cười khi nghe điều này nhưng ở các đội bóng tôi làm việc trước đây, tôi cũng từng khởi đầu như thế này", Van Gaal đã nói như vậy trong buổi họp báo trước thềm trận đấu. "Tôi nghĩ rằng báo giới có thể đặt niềm tin vào tôi. Chắc chắn, các bạn sẽ có một cái kết tuyệt vời".

Đây là lần thứ 2 chỉ trong có vài ngày Louis van Gaal nhắc nhở người hâm mộ cũng như báo giới tin tưởng ở mình. Sau trận thua cay đắng 0-4 trước Milton Keynes Dons, ông cũng khẳng định là mình đi đúng hướng và không chịu nhận nhận lỗi sau thất bại.

Trận đấu với Burnley sẽ là cơ hội để M.U hưởng niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, nếu điều ngược lại xảy ra, Van Gaal sẽ nói gì về thất bại?

MỚI - NÓNG