Van Gaal 'ruột đau như cắt' chứng kiến Luke Shaw khóc

Luke Shaw đã dính chấn thương nặng.
Luke Shaw đã dính chấn thương nặng.
Trước báo giới, HLV Van Gaal đã tỏ ra vô cùng đau đớn khi chứng kiến hình ảnh Luke Shaw khóc trong phòng thay đồ sau trận đấu với PSV.

Như đã biết, trong trận đấu với PSV, hậu vệ Luke Shaw đã gãy đôi chân sau pha vào bóng của Hector Moreno. Với chấn thương nặng này, nhiều khả năng cầu thủ người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Trước báo giới, HLV Van Gaal tiết lộ rằng ông vô cùng ám ảnh sau khi chứng kiến những giọt nước mắt của cậu học trò trong phòng thay đồ. Ông cho biết: “Cậu ấy đã gãy đôi chân sau pha vào bóng đó.

Luke Shaw đã được chuyển vào bệnh viện. Vào ngày mai, cậu ấy sẽ được chuyển về Manchester. Mọi chuyện thật khủng khiếp. Cậu ấy tới MU khi mới 18 tuổi và cảm thấy mọi thứ vô cùng khắc nghiệt.

Trong mùa giải thứ 2 của mình, Luke Shaw đã thi đấu tuyệt vời nhưng thật không may, điều đáng tiếc lại xảy ra. Tôi đã thấy anh ấy ở trong vòng với mặt nạ oxy. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Luke Shaw”.

Bên cạnh đó, HLV Van Gaal cho rằng MU xứng đáng hưởng phạt đền sau pha vào bóng của Hector Moreno. Ông nói thêm: “Bạn (các phóng viên) có thể tự đưa ra đánh giá của riêng mình. Khi tôi nói rằng đó rõ ràng là quả phạt đền và một thẻ đỏ cho PSV, tôi sẽ là kẻ thua cuộc tồi tệ. Tất mọi thứ đã diễn ra theo hướng sai lầm. Đó là khu vực 16 mét 50 mà Hector Moreno đã vào bóng bằng cả hai 2 chân”.

Với thất bại trước PSV, MU xếp thứ 3 bảng B, chỉ hơn CSKA Moscow hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ đối đầu với Wolfsburg.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.