Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào

Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào
“Tất cả đã kết thúc”, Louis van Gaal nói với phóng viên James Cooper của Sky Sports bên ngoài khách sạn Hilton ở London. Lần đầu tiên HLV người Hà Lan thừa nhận, mối lương duyên giữa ông và Man United đã đi tới hồi kết.

Van Gaal lần đầu thừa nhận thất bại


Louis van Gaal đã rất nhiều lần nói về tương lai của ông tại Man United và thường thì vị chiến lược gia này giữ thái độ trung lập. Ông chưa từng phủ nhận, cũng không khẳng định điều gì. “Tôi tôn trọng hợp đồng”, “Tôi được BLĐ ủng hộ” – Van Gaal vẫn thường sử dụng những câu này mỗi khi bị cánh phóng viên chất vấn dồn dập.

Nhưng hôm qua, lần đầu tiên Van Gaal thừa nhận thất bại. Phóng viên James Cooper của kênh Sky Sports khẳng định, khi cố gắng tiếp cận Van Gaal bên ngoài khuôn viên khách sạn Hilton ở trung tâm thủ đô London chỉ để chúc ông may mắn, trước khi dàn cầu thủ Man United lên xe về lại Manchester, vị HLV người Hà Lan đã xua tay trả lời: “Không, không, tất cả đã kết thúc rồi”. Van Gaal đã giương cờ trắng.

Nguồn tin từ Sky Sports khẳng định thêm, Man United thậm chí còn không có kế hoạch rước cúp FA diễu phố, bởi đây đang là thời điểm chuyển giao tương đối nhạy cảm. 

Theo các nguồn tin cập nhật thì nếu không có gì thay đổi, Man United sẽ kết thúc hợp đồng với Van Gaal trong hôm nay để dọn đường cho Jose Mourinho. Đây là việc mà Man United bắt buộc phải làm. Bởi Người đặc biệt đã đưa ra yêu cầu trực tiếp: Phải sa thải Van Gaal mới mong ông ký hợp đồng.

Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào ảnh 1

Tất cả chờ đợi Mourinho

Việc Jose Mourinho tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford chỉ còn là vấn đề thủ tục. Hôm qua, đại diện Jorge Mendes của Mourinho đã đáp bay từ Trung Quốc đến Anh để đại diện cho Người đặc biệt trong buổi thương thảo với Quỷ đỏ. Mendes và Man United đã có khá nhiều buổi làm việc trước đó và người ta tin rằng sự có mặt của ông (dự kiến vào sáng thứ 3) chỉ là để hợp thức hóa các thủ tục giấy tờ.

Về phía Man United, kênh Sky Sports khẳng định, các thành viên nhà Glazer đã bí mật đáp chuyến bay từ Mỹ và hiện đã có mặt tại Manchester. PCT Ed Woodward hiện cũng đang ở Manchester và Jose Mourinho cũng đã có mặt tại Anh. Người đặc biệt vừa có mặt tại nhà thi đấu O2 ở London để dự khán trận đấu quyền Anh giữa David Haye và Arnold Gjergjaj.

Cuộc thay thế chóng vánh khiến dư luận Anh chia thành hai luồng ý kiến hoàn toàn trái chiều. Một số BLV của BBC thậm chí còn công khai chỉ trích Man United để lộ tin sa thải Van Gaal-bổ nhiệm Mourinho ngay trong thời khắc Quỷ đỏ ăn mừng chức vô địch FA Cup là hành động “bất công với Van Gaal”.

Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào ảnh 2

Đại diện Mendes (áo trắng) của Mourinho ra sân bay để tới Anh đàm phán với M.U.

Nhóm quan tâm tới các giá trị chuyên môn hơn đạo đức thì cho rằng, việc M.U ngán ngẩm với triết lý phòng ngự của Van Gaal, sa thải ông để rồi mang về một HLV còn phòng ngự tiêu cực hơn cả Van Gaal là việc làm phi logic. Quỷ đỏ sa thải HLV người Hà Lan chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ của fan, nhưng bổ nhiệm Mourinho - vị HLV đã thất bại thê thảm chính tại Premier League mùa này - có vẻ như không phải là nước cờ thông minh.

Tuy nhiên, rất nhiều CĐV cho rằng, Jose Mourinho vẫn là chiến lược gia hàng đầu thế giới và với kinh nghiệm cũng như tâm huyết của mình, ông sẽ phục hưng Man đỏ. Mourinho đã nhăm nhe chiếc ghế HLV Quỷ đỏ từ năm 2013. Sau 3 năm chờ đợi, khi giấc mơ dẫn dắt Man United trở thành hiện thực, chắc chắn Mourinho đã có sẵn kế hoạch trùng hưng Old Trafford, đưa Man United trở về là một đế chế hùng mạnh ở Premier League và châu Âu.

Hành trình “chinh phục” Man United của Jose Mourinho 

Jose Mourinho bắt đầu để ý đến ghế HLV trưởng Man United từ 3 năm trước. Hãy cùng điểm lại hành trình kể từ khi Mourinho ngỏ ý với Quỷ đỏ cho đến ngày hôm nay - thời điểm ông sắp được bổ nhiệm.

- 26/9/2013: Nhà báo Diego Torres viết trên tờ El País: Mourinho đã bật khóc khi biết Sir Alex đã chọn David Moyes thay thế mình thay vì Người đặc biệt. Lần đầu tiên ông biểu lộ công khai muốn dẫn dắt M.U.

- 17/12/2015: Người đặc biệt rời Chelsea theo hình thức đồng thuận từ đôi bên.

- 28/12/2015: Bắt đầu manh nha tin đồn Mourinho sẽ thay thế Van Gaal khi khăn quàng có in hình Mou được bán bên ngoài sân Old Trafford. Người đại diện của Mourinho, Jorge Mendes úp mở: “Mourinho đang ở Brazil, nhưng hãy chờ xem chuyện gì xảy ra khi ông ta trở về”.

- 24/1/2016: Sky Sports đưa tin, Mourinho đã gửi một lá thư ngỏ dài tới 6 trang tới BLĐ Man United. Nội dung lá thư lý giải trực tiếp: “Tại sao tôi xứng đáng thay Van Gaal”.

- 3/2/2016: Nhà báo người Italia, Alessandro Alciato viết trên Twitter: Hợp đồng giữa Mourinho và Man United đã xong.

- 10/2/2016: 4 tờ báo Anh đưa tin, Mourinho đã nói với bạn bè mình rằng ghế HLV trưởng Man United đã thuộc về ông.

- 29/4/2016: Sky Sports khẳng định, giữa M.U và Mourinho chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được ký.

- 22/5/2016: Báo chí Anh khẳng định, M.U sắp sa thải Van Gaal và bổ nhiệm Mourinho. Hợp đồng giữa Quỷ đỏ và Mourinho kéo dài 3 năm và Người đặc biệt hưởng mức lương 11,6 triệu bảng/mùa.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.