Văn Quyến ở lại Sông Lam Nghệ An

Văn Quyến ở lại Sông Lam Nghệ An
TP - “Tôi quyết định ở lại thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, dù thế nào, đó cũng là đội bóng quê hương” - Văn Quyến, cựu tiền đạo số một của đội tuyển Việt Nam khẳng định trong cuộc trao đổi với Tiền Phong chiều qua, 9/1.

“Khoảnh khắc Công Vinh ghi bàn phút chót vào lưới Thái Lan, tôi như muốn nổ tung. Ra sân ghi bàn, đem lại chiến thắng, đem lại những cảm xúc bất tận cho các cổ động viên, là cầu thủ ai chẳng muốn vậy. Bây giờ, được lãnh đạo tỉnh và CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tạo điều kiện, nếu được thi đấu trở lại, tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người”, Quyến tâm sự.

Cái đêm cả nước xuống đường mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, anh ở đâu và nghĩ gì khi Công Vinh, Minh Phương, Tài Em… những đồng đội cũ, nâng cúp vô địch?

Tôi không dám ra sân vì sợ rằng, sẽ không chịu nổi sự cô đơn mà mình sẽ phải nhận trên sân bóng có hàng vạn người. Tôi xem trận đấu qua ti vi cùng vài người bạn nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện về trận đấu. Tôi biết, các bạn sợ mình buồn nên mới vậy, tuy nhiên khi Công Vinh ghi bàn, tất cả đứng bật cả dậy hò reo chẳng khác những đứa trẻ, bởi quá hạnh phúc. Giá như tôi có mặt trong đội hình của HLV Calisto, chắc sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác khi nâng cúp đâu anh nhỉ?

Văn Quyến ở lại Sông Lam Nghệ An ảnh 1

Văn Quyến, tháng 1/2009   Ảnh: Đ.A.Tuấn

Lương 25 triệu đồng/tháng

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết, Văn Quyến chấp thuận ở lại thi đấu cho SLNA, ít nhất hai năm và Quyến đã ký hợp đồng với CLB, mức lương 25 triệu đồng/tháng. Cũng theo ông Đường, ngay trong tuần tới, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị VFF xem xét giảm án, tạo điều kiện cho Văn Quyến sớm thi đấu trở lại.  Quang Long

Công Vinh được coi là chân sút số một hiện nay của bóng đá Việt Nam. Anh có suy nghĩ gì không khi đàn em của mình đang thăng hoa rực rỡ?

Công Vinh là tiền đạo giỏi, việc anh ấy toả sáng là điều đương nhiên. Vậy thì sao có thể ghen tỵ được?

Công Vinh trưởng thành và hoàn thiện rất nhiều kỹ năng của một tiền đạo giỏi. Nhìn Công Vinh ôm cúp trong vòng tay của người hâm mộ, tôi ước được như cậu ấy. Nhưng mơ uớc thì chỉ là mơ ước thôi. Lúc này, tôi mong được thi đấu trong màu áo SLNA, mong từng ngày.

Nhiều người cho rằng, Quyến đòi hỏi quá nhiều ở SLNA, anh nghĩ gì?

Trong mắt tôi, SLNA vẫn là đội bóng số một Việt Nam. Tất cả các cầu thủ trưởng thành ở đây đều nghĩ vậy. Ai không muốn được đá gần nhà, được cống hiến cho quê hương? Nhưng cầu thủ cũng phải nghĩ cho mình, được đối xử công bằng bởi họ còn phải lo cho gia đình, cho tương lai. Tôi biết, lãnh đạo đội bóng tạo điều kiện cho tôi rất nhiều và bây giờ là lúc tôi cống hiến để đền đáp công ơn của SLNA.

Không chơi bóng đỉnh cao trong một thời gian rất dài và có vẻ như béo hơn trước, anh có lo chuyện phong độ bị giảm sút?

Không chơi đỉnh cao nhưng tôi vẫn tập luyện như những cầu thủ được thi đấu. Nếu được ra sân, chắc sẽ không khó để lấy lại phong độ.

Sắp có đợt giảm án

Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm - bốn cầu thủ bị VFF treo giò cùng thời điểm với Văn Quyến (tháng 3/2007), được VFF xóa án và trở lại thi đấu từ giai đoạn hai V-League 2008. Mới đây, Văn Trương cũng làm đơn xin giảm án tới VFF. Sắp tới sẽ có đợt xem xét giảm án tiếp theo cho các cầu thủ bị treo giò từ vụ tiêu cực ở tuyển U23 năm 2005.

Khánh Linh
(thực hiện)

MỚI - NÓNG