Văn Toàn lập công, HAGL đoạt hạng ba giải U21 quốc tế

TPO - Bàn thắng ở phút thứ 79 của Văn Toàn đã giúp U21 HAGL đánh bại U21 Việt Nam với tỷ số 1-0, qua đó kết thúc giải U21 Quốc tế 2016 với vị trí thứ 3 chung cuộc.
Player Loading...

Cùng để thua trước các đối thủ của mình ở bán kết giải U21 Quốc tế 2016, U21 HAGL và U21 Việt Nam buộc phải bước vào trận tranh hạng 3 để vớt vát chút danh dự.

Xét về thực lực, kinh nghiệm lẫn con người, U21 HAGL rõ ràng nhỉnh hơn hẳn U21 Việt Nam. Ngay cả những màn diễn của họ tại giải cũng thuyết phục hơn thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Ở bán kết, nếu như U21 HAGL chơi trên cơ U21 Yokohama FC và chỉ thua trên chấm luân lưu 11m, thì U21 Việt Nam lại thua tâm phục khẩu phục U21 Thái Lan.

Thực tế trận tranh hạng 3 cũng phản ánh điều này. Trong 90 phút trên sân Thống Nhất, U21 HAGL là đội chiếm thế chủ động nhờ lối chơi kỹ thuật và những cá nhân cầu thủ ngôi sao.

Trong khi đó, U21 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công và áp sát liên tục ngay từ giữa sân. Nhưng cũng chính nhờ lối chơi "kèo dưới" đó, họ đã thành công trong việc giữ sạch lưới trong suốt 45 phút của hiệp 1.

Thậm chí, ở phần lớn thời gian hiệp 2, U21 Việt Nam cũng đã đứng vững trước những đợt công phá của đội bóng phố Núi.

Thế nhưng, kế hoạch kéo đối phương tới loạt sút luân lưu của họ đã bị phá sản. Phút thứ 79, Văn Toàn đã lên tiếng. Tiền đạo của U21 HAGL có pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc sau cú đánh gót kỹ thuật của Châu Ngọc Quang, để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng chung cuộc 1-0, U21 HAGL kết thúc giải U21 Quốc tế 2016 với vị trí thứ 3. Trong khi đó, U21 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4 và sở hữu thống kê đáng buồn là không thắng trận nào ở giải (thua 3 trận và hòa 1 trận).

MỚI - NÓNG