Văn Toàn nói gì sau khi 'mở tài khoản' tại SEA Games 29?

Văn Toàn (trái) thi đấu trong trận gặp U22 Philippines.
Văn Toàn (trái) thi đấu trong trận gặp U22 Philippines.
Phải tới trận thứ 3 tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, Văn Toàn mới “nổ súng”, trong cuộc đọ sức với U22 Philppines tối qua. Đây là bàn thắng vô cùng quan trọng với chân sút này.

Phút 50 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines tối 20/8, Tuấn Anh có pha kiến tạo như dọn cỗ để Văn Toàn thoát xuống dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam.

Một bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt với Văn Toàn bởi trước đó anh dù được kỳ vọng rất lớn, nhưng liên tục tịt ngòi. Trong khi đó, người đồng đội Công Phượng lại toả sáng, trận nào cũng ghi bàn, và đang có cơ hội lớn giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải.

Chia sẻ với báo chí sau trận, Văn Toàn cho biết: “Đúng là trong khoảng nửa thời gian hiệp 1 đội đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau đó có bàn thắng của Công Phượng để giải toả tâm lý, và toàn đội đã chơi rất tốt sau đó.

Việc đi thi đấu tại nước ngoài thấy những người đồng hương trên khán đài thì đó là niềm tin để đội có thể thi đấu tốt hơn. Chính khán giả đã mang đến chiến thắng cho U22 Việt Nam”.

Văn Toàn chia sẻ thêm về mục tiêu trong trận gặp Indonesia sắp tới: “Đó tiếp tục là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi hy vọng U22 Việt Nam sẽ có một kết quả tốt như ngày hôm nay”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.