Văn Toàn tiết lộ về bàn thắng để đời vào lưới Syria

Ba cầu thủ trong buổi giao lưu với khán giả ở chương trình "Tự hào Việt Nam". Ảnh: Như Ý
Ba cầu thủ trong buổi giao lưu với khán giả ở chương trình "Tự hào Việt Nam". Ảnh: Như Ý
TPO - Tiền đạo Văn Toàn chia sẻ, anh rất hạnh phúc khi ghi bàn thắng ở phút thứ 108 qua đó giúp Olympic Việt Nam vượt qua Syria để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, nhưng "bàn thắng này là nỗ lực của toàn đội".

Trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 18 gặp Syria diễn ra vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0, qua đó tạo nên lịch sử khi lần đầu vào bán kết Á vận hội ASIAD.

Người góp công lớn trong chiến tích lịch sử này là Văn Toàn với pha lập công ở phút thứ 108 của trận đấu.

Tại chương trình "Tự hào Việt Nam" diễn ra vào chiều nay (2/9) tại sân Mỹ Đình, Văn Toàn đã chia sẻ về bàn thắng vào lưới Olympic Syria: "Bàn thắng vào lưới Syria là nỗ lực của toàn đội. Em cảm thấy hạnh phúc vì đã từ lâu, em chưa ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Bàn thắng này giúp em giải tỏa tâm lý để thi đấu tốt hơn".

Cũng tại buổi lễ, cầu thủ Minh Vương với cú sút phạt thần sầu vào lưới đội tuyển Hàn Quốc trong trận bán kết, cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ đội tuyển.

"Được chơi bóng cùng các anh, các bạn trong tuyển Olympic là hạnh phúc. Sau bàn thắng vào lưới Hàn Quốc em nuối tiếc vì đội tuyển không được vào chung kết", Minh Vương chia sẻ.

Còn thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: "Toàn đội đã thi đấu nỗ lực và giữ sạch lưới được 5 trên 7 trận. Đó là sức mạnh của tập thể, là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Em tự hào vì được là một phần của đội tuyển Olympic Việt Nam".

Dù thua Hàn Quốc ở bán kết và UAE trong trận tranh HCĐ, nhưng việc Olympic Việt Nam lọt vào nhóm 4 đội cuối cùng của môn bóng đá nam ASIAD 18 vẫn là kỳ tích chưa từng có với bóng đá Việt Nam kể từ khi trở lại hội nhập.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.