Vắng Messi, Barca mướt mồ hôi vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha

De Jong cùng đồng đội rất vất vả trong ngày thiếu Messi
De Jong cùng đồng đội rất vất vả trong ngày thiếu Messi
TPO - Rạng sáng nay ở trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barcelona đã vấp phải sự kháng cự kiên cường của Sociedad. Và trong ngày vắng Messi, đội bóng xứ Catalan đã phải nhờ tới loạt luân lưu may rủi mới có thể giành quyền đi tiếp.

Barca đang thăng hoa nhờ mạch 8 trận bất bại, trong khi Sociedad sa sút với chỉ 1 trận thắng ở 12 lần ra sân gần nhất. Việc đội hình sứt mẻ vì chấn thương và COVID-19 khiến Sociedad không còn là chính mình.

Nhưng khi gặp các đối thủ lớn, Sociedad vẫn biết cách tạo dấu ấn. Bằng lối đá tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến, đội bóng xứ Basque đã hạn chế tối đa "nguồn cung" bóng cho tuyến trên.

Trong khi đó, do vắng Messi nên suốt hiệp 1, Barca tỏ ra bế tắc. Họ chỉ có 2 tình huống dứt điểm trúng đích, trong khi con số của Sociedad là 3. 

Dẫu vậy, Barca vẫn là đội mở tỷ số. Phút 39, De Jong băng vào dứt điểm nhanh như cắt sau đường tạt của Griezmann để ghi bàn.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan chỉ duy trì được lợi thế dẫn bàn trong 13 phút. Phút 52, Oyazarbal mang về bàn gỡ hòa cho Sociedad trên chấm penalty. Kể từ đó, thế trận lại diễn ra giằng co.

Thể lực sa sút do phải thi đấu với mật độ dày đặc, các cầu thủ Barca tỏ ra đuối thế trong các cuộc tranh chấp. Cộng với sự thiếu vắng Messi nên Barca khá vô hại trong các pha phối hợp trước vòng 16m50.

Tình hình không được cải thiện cho đến hết 90 phút, hai đội phải bước sang 2 hiệp phụ và sau đó phân định thắng bại bằng cuộc "đấu súng" trên chấm 11m. May mắn cho Barca là Sociedad dứt điểm hỏng ở cả 3 lượt đầu, điều đó góp phần giúp đội bóng xứ Catalan giành quyền đi .

Chiến thắng này giúp Barca đặt vé vào chung kết. Trong trận đấu cuối cùng của Siêu Cúp Tây Ban Nha 2021 vào ngày 18/1, đối thủ của họ sẽ là một trong hai đội Real Madrid hoặc Bilbao.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.